Phó Giáo sư Học viện Công nghệ Kanagawa, Naoyuki Yada quan sát mèo nhằm phát hiện dấu hiệu về trận động đất. (Nguồn: Asahi Shimbun)
Thành phố Susaki, tỉnh Kochi (Nhật Bản), có thể giới thiệu một cơ chế cảnh
báo
sóng thần hết sức độc đáo nhằm thông báo cho người dân về hành vi bất thường
của động vật theo đó có thể tiên lượng về một trận động đất lớn sắp xảy ra.
Trong khi những hành vi như vậy thường được quan sát thấy trước những trận
động đất lớn, ví dụ như gia cầm kêu ầm ĩ không rõ lý do, đến nay khoa học vẫn
chưa khẳng định rằng động vật có thể cảm nhận được những trận động đất sắp xảy
ra.
Do đó, các chính địa phương ở Nhật Bản vẫn bị cấm đưa các dấu hiệu như vậy
vào hệ thống cảnh báo thiên tai cũng như dùng chúng là cơ sở để đưa ra những
khuyến cáo sơ tán hay các sắc lệnh khẩn cấp khác.
Tuy nhiên, Thị trưởng thành phố Susaki, ông Yoshihito Myojin, đang tìm
cách xây dựng các nguyên tắc theo đó hướng dẫn người dân tự nguyện sơ tán mỗi
khi xuất hiện những thông tin như vậy được phát đi.
Trong thảm họa kép hồi tháng 3/2011, Susaki bị sóng thần cao 3,2m tấn
công, khiến 16 tòa nhà ngập lụt. Các quan chức cho rằng trận động đất sắp tới
phát sinh ở Rãnh Nankai có thể làm phát sinh sóng thần cao tới 25m tấn công
thành phố này./.
Hữu Thắng/Tokyo (Vietnam+)