Xe chở hàng tại một cảng ở thủ đô Tokyo ngày 25/7. (Nguồn: THX/TTXVN)
Chính phủ Nhật Bản hôm nay đã thông qua Chiến
lược mới về phát triển kinh tế, bao gồm các chính sách kinh tế vĩ mô nhằm đạt
các mục tiêu trọng tâm như kiềm chế lạm phát và sự tăng giá của đồng yen, đưa
tăng trưởng GDP lên mức 3%/năm từ nay đến năm tài chính 2020-2021, và thúc đẩy
các công nghệ thân thiện với môi trường.
Trong chiến lược mới nhằm phục hồi nền kinh tế sau khủng hoảng, Chính phủ
Nhật Bản đẩy mạnh đầu tư cho các lĩnh vực bảo vệ môi trường, chăm sóc y tế và
giáo dục, trong đó đề ra các mục tiêu cụ thể như số lượng ô tô thân thiện với
môi trường chiếm 50% tổng số xe bán ra, hoạt động giao thương với các nước đã ký
Thỏa thuận tự do thương mại song phương (FTA) chiếm 80% giá trị ngoại thương của
Nhật Bản...
Với chiến lược vĩ mô này, Chính phủ Nhật Bản hy vọng sẽ tạo ra được các
thị trường mới với tổng giá trị 100.000 tỷ yen trong các lĩnh vực môi trường,
năng lượng, chăm sóc sức khỏe, du lịch... cho phép tạo ra hơn 4,8 triệu việc
làm.
Cũng trong ngày 31/7, Chính phủ Nhật Bản công bố một loạt chỉ số kinh tế
khả quan trong tháng Sáu vừa qua: Tỷ lệ thất nghiệp của nước này đã được cải
thiện, giảm xuống 4,3% lực lượng độ tuổi lao động so với tỷ lệ 4,4% của tháng
Năm.
Chỉ số tiêu dùng của các hộ gia đình tăng trung bình 1,6% so với tháng
6/2011, lên 269.810 yên và đây là dấu hiệu đáng khích lệ vì mức tiêu thụ của khu
vực tư nhân chiếm tới 60% GDP của Nhật Bản./.
(TTXVN)