Vũ khí hóa học được chuyên gia Nhật-Trung tìm thấy tại thành phố Ning'an, phía đông Bắc tỉnh Hắc Long Giang Trung Quốc năm 2006. Ảnh minh họa. (Nguồn: Xinhua)
Thứ trưởng Khoa học và Chính sách Công nghệ Nhật Bản Hideo Hiraoka ngày 1/9 công
bố, nước này bắt đầu tiến hành phá hủy các vũ khí hóa học do Quân đội Nhật Hoàng
sử dụng trong Chiến tranh Thế giới II còn sót lại tại Trung Quốc.
Phát biểu tại buổi lắp đặt các thiết bị phá hủy vũ khí tại thành phố Nam Kinh
của Trung Quốc, Thứ trưởng Hiraoka khẳng định chính quyền Tokyo tiếp tục các
biện pháp đẩy nhanh tiến trình phá hủy số vũ khí trên, chuyển từ giai đoạn tìm
kiếm sang phá hủy sau nhiều năm nỗ lực giữa Tokyo và Bắc Kinh.
Theo ông Hiraoka, động thái này sẽ có tác dụng tích cực đối với quan hệ hai
nước.
Về phần mình, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trương Chí Quân cho rằng việc phá
hủy số vũ khí hóa học còn sót lại tại Trung Quốc sẽ loại bỏ các nguy cơ về môi
trường, sức khỏe và cuộc sống của người dân, đồng thời góp phần thúc đẩy mối
quan hệ song phương Trung Quốc-Nhật Bản.
Tháng 7/1999, Chính phủ Nhật Bản và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận về một dự
án phá hủy vũ khí hóa học, theo đó phía Nhật Bản sẽ cung cấp kinh phí, công nghệ
và các phương tiện để thực hiện công việc trên.
Theo Công ước quốc tế về vũ khí hóa học, trước năm 2012, Nhật Bản có nghĩa vụ
tìm kiếm và phá hủy toàn bộ số vũ khí còn sót lại tại Trung Quốc.
Số liệu từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, hai bên đã tiến hành trên 120 cuộc
khảo sát tìm kiếm và phát hiện 40.000 vũ khí hóa học còn sót lại ở nước này./.
(TTXVN/Vietnam+)