Tàu chở hàng cập cảng Tokyo. (Ảnh minh họa. Nguồn: Getty images)
Ngày 30/8, chỉ vài giờ sau khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) công bố quyết
định nới lỏng hơn nữa chính sách tiền tệ, nội các của Thủ tướng Nhật Bản Naoto
Kan đã thông qua định hướng cơ bản cho
gói kích thích kinh tế bổ sung.
Gói kích thích nhằm vực dậy nền kinh tế nước này và đối phó với hiện tượng
đồng yen tăng giá bất thường.
Nội các Nhật Bản đã đưa ra quyết định này sau khi Thủ tướng Kan nhất trí
với Thống đốc BOJ Masaaki Shirakawa về việc duy trì hợp tác chặt chẽ giữa chính
phủ và BOJ để giải quyết các vấn đề kinh tế. Hai bên cũng nhất trí sẽ "theo dõi
chặt chẽ các ảnh hưởng của quyết định này cũng như các biện pháp nới lỏng tiền
tệ mà BOJ công bố cùng ngày."
Gói kích thích mới nhất có tổng trị giá 920 tỷ yen (hơn 10 tỷ USD). Số
tiền này sẽ được lấy từ quỹ dự trữ trong ngân sách cho tài khóa 2010.
Gói biện
pháp này bao gồm việc chính phủ cung cấp trợ cấp việc làm cho các doanh nghiệp
nhằm khuyến khích họ thuê các sinh viên đại học và cao đẳng mới tốt nghiệp.
Bên cạnh đó, chính phủ sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng nhà máy ở trong
nước để đối phó với các ảnh hưởng tiêu cực của tình trạng đồng yen tăng giá.
Ngoài ra, chính phủ sẽ gia hạn chương trình hỗ trợ mua các thiết bị gia dụng
tiết kiệm năng lượng, dự kiến sẽ hết hạn vào cuối năm nay.
Nội các Nhật Bản sẽ xem xét các biện pháp cụ thể nhằm thực hiện các định
hướng trên trong khoảng thời gian từ nay tới ngày 10/9. Cùng ngày, nội các nước
này cũng nhất trí về việc chính phủ cần soạn thảo ngân sách bổ sung để tài trợ
cho các biện pháp kích thích kinh tế nếu cần.
Theo kế hoạch, một nhóm công tác gồm Thống đốc BOJ, một số bộ trưởng trong
nội các, các nhà lãnh đạo kinh tế và các nghiệp đoàn sẽ được thành lập dưới sự
chỉ đạo của thủ tướng để nghiên cứu phương thức thực hiện các chiến lược tăng
trưởng mà chính phủ đã soạn thảo./.
(TTXVN/Vietnam+)