Một quan chức Nhật Bản cho biết ông Akitaka Saiki, trưởng đoàn Nhật Bản tại vòng
đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên, ngày 9/3 đã tới Bắc Kinh để
thảo luận với người đồng cấp Trung Quốc Vũ Đại Vĩ biện pháp nối lại đàm phán sau
một thời gian dài bị gián đoạn do Bình Nhưỡng tuyên bố rút khỏi tiến trình này
hồi năm ngoái.
Theo quan chức trên, hai bên đã thảo luận kế hoạch của Trung Quốc nhằm tái
khởi động tiến trình đàm phán, bao gồm cả các phiên họp trù bị.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Saiki cũng đã gặp Thứ trưởng Ngoại giao
Trung Quốc Thôi Thiên Khải nhằm tìm cách thuyết phục Triều Tiên
trở lại bàn đàm phán. Phát biểu với báo giới, ông Saiki cho biết cả hai cuộc gặp đều “rất có ý
nghĩa”, song từ chối tiết lộ thông tin chi tiết.
Trong khi đó, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc ngày 10/3 dẫn lời Đại sứ Mỹ
tại Seoul Kathleen Stephens khẳng định "Mỹ không thù địch với Triều Tiên và
không đe dọa lật đổ chính phủ Triều Tiên bằng vũ lực".
Bà Stephens cho biết Washington sẵn sàng tham gia các cuộc đối thoại song
phương trong khuôn khổ đàm phán sáu bên về phi hạt nhân hóa Triều Tiên, đồng
thời kêu gọi Bình Nhưỡng có "hành động thực tế" sau các "phát biểu tích cực" hồi
đầu năm nay của giới lãnh đạo nước này về việc sẵn sàng trở lại bàn đàm phán.
Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Triều Tiên đe dọa chấm dứt tiến trình phi
hạt nhân hóa và tăng cường khả năng răn đe hạt nhân nhằm phản đối cuộc tập trận
chung hiện nay giữa Mỹ và Hàn Quốc./.
(TTXVN/Vietnam+)