Khu du lịch Hòn Phụ Tử. (Nguồn: Internet)
Năm 2012, tỉnh Kiên Giang triển khai thực hiện nhiều giải pháp đột phá phát
triển du lịch, tăng sức cạnh tranh thu hút và giữ chân du khách.
Tỉnh tập trung nguồn lực phát triển mạnh và bền vững du lịch, tăng cường thực
hiện có hiệu quả chương trình xúc tiến, quảng bá tiềm năng, thế mạnh những vùng
du lịch trọng điểm. Hoàn thành và tổ chức thực hiện quy hoạch tổng thể du lịch
đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
Theo quy hoạch, Kiên Giang đẩy nhanh tiến độ đầu tư cơ sở hạ tầng các khu, điểm
du lịch gắn với tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư sớm triển khai dự án
du lịch đã được phê duyệt ở những địa danh vốn đã nổi tiếng như Phú Quốc, Hà
Tiên, U Minh Thượng. Tăng cường liên doanh, liên kết với các tỉnh, thành phố
khai thác có hiệu quả các tour du lịch.
Nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm du lịch, nhất là xây dựng loại
hình hoặc tour du lịch đặc trưng, vốn là thế mạnh của tỉnh như du lịch sinh thái
biển đảo; du lịch sinh thái, bảo tồn tự nhiên; du lịch văn hóa dân tộc, tín
ngưỡng… nhằm tăng tính cạnh tranh trong thu hút du khách.
Song song đó, tỉnh Kiên Giang tổ chức thực hiện chương trình phát triển 4
vùng du lịch trọng điểm trên địa bàn như Phú Quốc, Hà Tiên-Kiên Lương, thành phố
Rạch Giá và vùng phụ cận, U Minh Thượng gắn với phát triển, khai thác hợp lý sản
phẩm du lịch phục vụ du khách; đồng thời từng bước đầu tư phát triển du lịch
Kiên Giang thích ứng với biển đổi khí hậu và nước biển dâng.
Năm 2012, tỉnh phấn
đấu tổng lượt khách du lịch trong nước và quốc tế đến tham quan đạt 3,6 triệu
lượt người trở lên, tăng 6,7% so với năm 2011.
Năm 2011, tỉnh thực hiện tốt công tác quy hoạch, quảng bá xúc tiến du lịch, đón
gần 3,4 triệu lượt khách trong nước và quốc tế đến tham quan, tăng 12,9% so với
cùng kỳ. Trên địa bàn tỉnh đã có 18 dự án được duyệt chấp thuận chủ trương đầu
tư du lịch với tổng diện tích 200 ha. Toàn tỉnh hiện có 179/242 cơ sở lưu trú du
lịch đã phân loại xếp hạng./.
Lê Huy Hải (TTXVN/Vietnam+)