Khách quốc tế tham quan Dinh Thống Nhất Thành Phố Hồ Chí Minh. (Ảnh minh họa: Phương Vy/TTXVN)
Ngày 2/2, thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, do thời gian
nghỉ Tết khá dài nên hoạt động du lịch Tết Nhâm Thìn khá nhộn nhịp.
Theo báo cáo của một số doanh nghiệp lữ hành, giá tour nội địa trong dịp Tết năm
nay tăng khoảng từ 10-15%. Về du lịch ra nước ngoài, giá tour cũng tăng so với
trước Tết, điểm đến được lựa chọn nhiều là Trung Quốc, Hàn Quốc, Hong Kong,
Malaysia.
Nhiều khách du lịch quốc tế chọn Việt Nam làm điểm dừng chân để đón năm mới ở
châu Á, đồng thời đông đảo Việt kiều về quê ăn Tết và tham dự các lễ hội. Do đó,
thị trường khách quốc tế ở Việt Nam cũng khá sôi động, một số địa phương, doanh
nghiệp đã đón, phục vụ những đoàn khách lớn.
Chỉ trong ngày mồng 1 Tết tại Đà Nẵng đã đón gần 2.000 khách; Quảng Ninh đón
1300 khách du lịch bằng tàu biển. Khách Trung Quốc đi theo tour dài ngày vào
Việt Nam qua cửa khẩu Lào Cai đạt hơn 4.000 lượt, riêng ngày mồng 1 Tết là 1.400
khách. Tính đến ngày 3 Tết, Công ty Lữ hành Saigontourist đón 12.300 khách quốc
tế, Công ty Du lịch Vietravel đón 6.500 khách, Hanoi Redtour đón 4.700 khách…
Tại các địa phương, nhiều sự kiện, lễ hội đã thu hút khách du lịch trong nước và
quốc tế, điển hình là: Lễ hội Lòng Tòng (Đăk Lăk), Lễ hội Đền Huyền Trân, Lễ hội
vật Làng Sình, Lễ hội Cầu Ngư và đua ghe tại Lăng Cô (Thừa Thiên-Huế), Lễ hội
Đống Đa (Bình Định), Lễ hội vùng cao ở Bắc Hà, Mường Khương (Lào Cai).
Tính đến ngày 3 Tết Nhâm Thìn (25/1) đã có 9 doanh nghiệp lữ hành quốc tế
hàng đầu Việt Nam gửi báo cáo nhanh tình hình hoạt động du lịch của doanh nghiệp
trong dịp Tết Nhâm Thìn 2012. Ước tính tổng số khách nội địa là 69.085 lượt
khách, khách quốc tế đến là 42.468 lượt, người Việt đi du lịch nước ngoài là
42.274 lượt.
Lượng khách du lịch (chủ yếu là từ ngày 1 đến 4 Tết) đông hơn so
với cùng kỳ năm 2011, đặc biệt là ở các khu du lịch trọng điểm như Hạ Long
(Quảng Ninh), Sapa (Lào Cai), Nha Trang (Khánh Hòa), Đà Lạt (Lâm Đồng), Mũi Né
(Bình Thuận), Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu), Đà Nẵng, Hội An (Quảng Nam)...
Công suất sử dụng phòng bình quân đạt 85-90%, trong đó, nhiều khách sạn có
công suất sử dụng phòng đạt 100%. Các khách sạn đã quan tâm, duy trì tốt việc
bình ổn giá phòng, dịch vụ theo giá công bố trước Tết, thậm chí có khách sạn còn
thực hiện chương trình khuyến mại dưới nhiều hình thức.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng cho biết, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật
chuyên nghiệp, văn nghệ quần chúng, trò chơi dân gian, thể thao truyền thống
được tổ chức rộng khắp, nội dung phong phú trên khắp mọi miền đất nước. Nhiều
đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp của Bộ và các tỉnh, thành phố tích cực tổ chức
biểu diễn tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi… với
các tiết mục đặc sắc, nội dung phong phú, giàu bản sắc văn hoá dân tộc. Các đội
thông tin lưu động, bảo tàng, triển lãm, thư viện, trung tâm chiếu bóng lưu động
thực hiện tốt các chuyên đề phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương và đất
nước với chủ đề “Mừng Đảng - Mừng Xuân.”
Các khu di tích và danh thắng, các địa điểm lễ hội tâm linh lớn như Yên Tử
(Quảng Ninh), Chùa Hương (Hà Nội), Cố đô Huế… đón và phục vụ hàng vạn du khách
trong dịp đầu năm mới. Các sản phẩm phim Tết có nội dung phong phú, chất lượng
tốt. Nhiều nép đẹp văn hóa truyền thống đã được đông đảo công chúng hưởng ứng,
tham dự...
Nhiều địa phương đã tổ chức sưu tầm, nghiên cứu, phục dựng một số trò chơi dân
gian mang tính cộng đồng cao; có ý nghĩa thiết thực bảo tồn, phát huy giá trị
văn hóa cổ truyền của dân tộc, thu hút hàng vạn người tham gia và cổ vũ như: Võ
cổ truyền (Bình Định, Hậu Giang, Lâm Đồng…); đua thuyền, đua ghe truyền thống
(Đồng Nai, Bình Thuận, Thừa Thiên Huế...), đua thuyền Rồng trên biển (Đồ Sơn,
Hải Phòng); thi kéo co, múa lân sư rồng (Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Cần
Thơ, Kiên Giang, Vĩnh Long…), bắn nỏ, kéo co, cờ tướng, chọi gà, ném còn, đẩy
gậy, đập niêu (các tỉnh trung du miền núi phía Bắc); cờ tướng-cờ người (Thanh
Hóa)./.
Thanh Giang (TTXVN/Vietnam+)