Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất Kiểm tra hàng hóa qua máy soi. (Ảnh: Hà Thái/TTXVN)
Chỉ trong những ngày đầu năm 2010, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc
tế Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, đã phát hiện nhiều vụ vận chuyển trái
phép ngoại tệ ra nước ngoài.
Vào lúc 0 giờ ngày 28/1, trong khi làm thủ tục xuất cảnh cho chuyến bay FM 838
từ Thành phố Hồ Chí Minh đi PuDong, Thượng Hải, Trung Quốc, Đội thủ tục hành lý
xuất khẩu thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã phát
hiện bà Nguyễn Thị Kim Thoa, quốc tịch Việt Nam, đã mang theo 14.800 euro không
khai báo hải quan và cũng không xuất trình được giấy phép của Ngân hàng Nhà
nước.
Hải quan đã lập biên bản vi phạm, trả lại cho đương sự 5.150 euro theo tiêu
chuẩn quy định mỗi hành khách xuất cảnh được phép mang theo, và giữ lại 9.650
euro là số ngoại tệ vận chuyển trái phép để xử lý theo quy định pháp luật.
Trước đó, vào sáng 27/1, tại khu vực kiểm tra hành lý xách tay, Đội thủ tục hành
lý xuất khẩu thuộc Chi cục Hải quan Tân Sơn Nhất cũng đã phát hiện ông Phạm Vinh
Ngọc, quốc tịch Canada và bà Phạm Thị Thu Trang, quốc tịch Việt Nam, là hai hành
khách đi chuyến bay ZG156 từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Macau, Trung Quốc, mỗi
người đã mang theo 30.000 USD không khai báo hải quan và cũng không xuất trình được giấy phép của Ngân hàng Nhà nước.
Nhân viên hải quan đã lập biên bản vi phạm, trả lại cho mỗi người 7.000 USD
và tạm giữ số còn lại để xử lý theo pháp luật.
Ngày 18/1, Chi cục Hải quan Tân Sơn Nhất phối hợp với Đội Kiểm soát Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh làm thủ tục nhập cảnh cho chuyến bay UA 869 từ Hongkong
đến Thành phố Hồ Chí Minh, đã phát hiện ông Lưu Chí Hùng, quốc tịch Việt Nam,
hành khách đi trên chuyến bay, đã mang một số viên đá trắng, nghi là kim cương
và đồ trang sức như lắc tay, dây chuyền, bông tai không khai báo hải quan và cất
dấu trong lưng quần, bao thuốc lá để trong túi áo.
Hải quan Tân Sơn Nhất đã lập biên bản vi phạm và tạm giữ số hàng hóa này để
đưa đi giám định.
Ngày 28/1, hải quan đã nhận được kết quả giám định của Công ty Trách nhiệm
hữu hạn Giám định Rồng Vàng (SJC), toàn bộ số đá trắng là kim cương, tổng trị
giá gần 7,2 tỷ đồng; số đồ trang sức là vàng (57%), tổng trị giá 174,9 triệu
đồng.
Lãnh đạo Chi cục Hải quan Tân Sơn Nhất cho biết, trong năm 2009, Hải quan Tân
Sơn Nhất đã phát hiện và xử lý 471 vụ vi phạm hành chính, tổng số hàng vi phạm
trị giá 15,34 tỷ đồng./.
Lê Bá Lư (Vietnam+)