Du khách quốc tế đến thăm Văn Miếu. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)
Những năm qua, mặc dù có nhiều lợi thế nhưng du lịch Hà Nội vẫn đang chờ một
giải pháp đặc biệt để tạo nên bước chuyển mình, đúng với kỳ vọng trở thành điểm
đến hấp dẫn của cả nước và khu vực.
Vấn đề này không mới nhưng chưa bao giờ cũ,
bởi mục tiêu đến năm 2015 đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn như trong
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 15 (nhiệm kỳ 20110-2015) đặt
ra sẽ khó cán đích, nếu như không có sự thay đổi về mặt tư duy và chỉ đạo.
Chưa xây dựng được sản phẩm du lịch đặc trưng
Mặc dù có nhiều nỗ lực trong xây dựng sản phẩm du lịch, hạ tầng cơ sở, đào tạo
nguồn nhân lực nhưng thực tế, du lịch Hà Nội vẫn chưa tạo được đột phá
trong thu hút khách. Du lịch Hà Nội chưa xây dựng được các sản phẩm đặc trưng,
dù Thủ đô có rất nhiều lợi thế về văn hóa, lịch sử, sinh thái, nhân văn cũng như
các yếu tố về mặt địa lý, giao thông...
Ông Nguyễn Công Hoan, Phó Giám đốc Công ty cổ phần du lịch Hanoi Red Tours cho
rằng Hà Nội chưa định vị được những giá trị đặc trưng của ngành du lịch để tạo
ra các sản phẩm du lịch đặc trưng, xác định được thị trường mục tiêu và hình
thức xúc tiến hiệu quả. Trong khi đó, Thủ đô có rất nhiều tiềm năng, thế mạnh,
nhiều giá trị để phát triển du lịch và cần được chắt lọc để tìm ra những giá
trị, yếu tố mang tính tiêu biểu.
Nhìn sang các địa phương bạn, mặc dù tiềm năng và điều kiện phát triển du lịch
không tốt như Hà Nội nhưng các tỉnh, thành này đã tạo ra được sản phẩm du lịch
đặc trưng, tiêu biểu; luôn được du khách đón đợi. Chẳng hạn như Quảng Ninh với
Vịnh Hạ Long và carnaval Hạ Long, Lào Cai với Sa Pa, Thừa Thiên-Huế với cố đô
Huế và các kỳ festival Huế, Đà Nẵng với du lịch biển và các kỳ lễ hội pháo hoa
quốc tế, sắp tới là Con đường âm nhạc; Khánh Hòa với du lịch biển và các kỳ
festival biển...
Ông Mai Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội khẳng định
du lịch Hà Nội nói riêng cũng như cả nước nói chung chưa gọi được là ngành công
nghiệp du lịch nên hoạt động du lịch chưa thể bài bản, chưa được chuẩn hóa và
chưa khai thác tối ưu tài nguyên du lịch. Du lịch Hà Nội đã làm được nhiều việc
nhưng cũng còn nhiều việc cần phải làm.
Chỉ đạo chưa quyết liệt
Thực tế, thành phố Hà Nội luôn quan tâm chỉ đạo để đưa du lịch phát triển xứng
tầm với Thủ đô 1.000 năm tuổi và có những đầu tư hạ tầng du lịch, công tác xúc
tiến quảng bá. Vậy nhưng, kể cả cơ quan quản lý Nhà nước về du lịch lẫn các
doanh nghiệp lữ hành và những ai quan tâm đến du lịch Hà Nội đều băn khoăn từ
Nghị quyết, từ chỉ đạo của thành phố đến quá trình thực hiện vẫn còn nhiều
"khoảng trũng."
Mặc dù, được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn, ngành công nghiệp không khói
nhưng du lịch Hà Nội chưa được xếp vào vị trí nào trong tổng thể nền kinh tế
cũng như chưa định ra được mức độ ưu tiên. Người ta cho rằng Hà Nội là trung tâm
chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước và đang có những thay đổi nhanh chóng
trong phát triển kinh tế đô thị, vì vậy sự quan tâm của thành phố đang hướng vào
vấn đề hạ tầng giao thông, đô thị, xây dựng… Còn ngành du lịch vẫn bị coi là
ngành “vui chơi”, chưa được đầu tư đúng mức.
Ông Lưu Đức Kế, Giám đốc Công ty lữ hành Hanoitourist tâm tư: “Hà Nội có nhiều
Nghị quyết, quyết định phát triển du lịch nhưng có lẽ cần ra một Nghị quyết thực
hiện các nghị quyết đã ban hành. Bởi vì, sau khi thành phố ban hành nghị quyết
thì việc thực thi của các cấp ngành lại có nhiều vấn đề. Vì vậy, từ chỉ đạo tầm
cao của Ủy ban Nhân dân thành phố cho đến các ban, ngành liên quan cần phải
xuyên suốt, nhìn đúng cách, hiểu đúng cách về du lịch mới được.”
Ông Kế cũng cho biết, sở dĩ du lịch Đà Nẵng thành công là do tầm nhìn, sự quyết
liệt trong chỉ đạo của thành phố chứ không phải của ngành du lịch Đà Nẵng. Du
lịch Hà Nội đang rất cần điều này.
Đồng quan điểm, tiến sĩ Nguyễn Quang Lân, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội cũng
cho rằng: “Du lịch Hà Nội đang thiếu một thứ rất căn bản, đó là sự chỉ đạo quyết
liệt.”
Phối hợp thiếu đồng bộ giữa các ngành
Trong khi du lịch là ngành đặc thù, luôn phụ thuộc vào các ngành khác thì sự
phối hợp thiếu đồng bộ của các sở, ban, ngành đã gây ra không ít bất cập trong
hoạt động du lịch Hà Nội. Không phải ngẫu nhiên, có doanh nghiệp bày tỏ: “Chúng
tôi cũng có chút tủi thân, cảm giác luôn ngồi “chiếu dưới” vì luôn bị chê, có
những vướng mắc không giải quyết được mà phụ thuộc ngành khác.”
Là người làm du lịch lâu năm, ông Lưu Đức Kế, Giám đốc Công ty Lữ hành
Hanoitourist thấu hiểu: "Hà Nội chịu nhiều áp lực bởi đây địa phương có các cơ
quan Trung ương đóng trên địa bàn, áp lực về hạ tầng, dân số… dẫn tới tình cảnh
đưa chính sách này lên trên thì ảnh hưởng đến chính sách khác. Chính vì vậy, du
lịch không phải lúc nào cũng ưu tiên và như thế đã gây ra nhiều hạn chế trong
thu hút khách, ảnh hưởng tới việc xây dựng hình ảnh du lịch Hà Nội.”
Điển hình như mâu thuẫn giữa đưa đón khách du lịch với bài toán giao thông vì
rất nhiều tuyến đường dẫn tới các điểm tham quan, nơi lưu trú, mua sắm bị cấm
vào giờ cao điểm. Vô hình chung, điều đó tạo ra sự khập khiễng vì thành phố Hà
Nội cũng như các cơ quan du lịch bỏ rất nhiều tiền "mời khách đến nhà chơi" thì
chủ nhà lại "đóng cửa."
Do vậy, các cấp ngành cần ngồi lại với nhau, cân nhắc
xem các chính sách đưa ra thực hiện ở lúc nào, cần điều chỉnh thế nào để hài hòa
lợi ích các bên. Thậm chí ngay cả kinh phí xúc tiến du lịch hàng năm, đôi lúc
còn không tiêu hết do vướng thủ tục hành chính với các ngành liên quan, làm mất
cơ hội cho du lịch.
Mặt khác, phát triển du lịch là phát triển cả một hệ thống, nhưng sự gắn kết
giữa các đơn vị lữ hành với các nhà hàng, khách sạn, nơi mua sắm, đơn vị vận
chuyển còn rời rạc dẫn tới tình trạng sản phẩm không có tuổi thọ dài, giá thành
cao, mất uy tín và không khuyến khích được chi tiêu cho khách.
Chính vì vậy, du lịch Hà Nội luôn bị yếu thế và hạn chế cơ hội để khẳng định
mình./.
Đinh Thị Thuận (TTXVN)