Một ngày sau khi xảy ra vụ
xung đột tôn giáo tại thành phố Jos, thủ phủ bang
Plateu, Nigeria, làm hàng trăm người thiệt mạng, ngày 8/3, chính phủ nước này đã
triển khai thêm nhiều binh lính tới các khu vực xảy ra bạo lực.
Mặc dù các nhân chức, phóng viên và các nhà hoạt động về nhân quyền thông
báo con số thương vong chỉ khoảng 300 người song cố vấn của Thống đốc bang
Plateu Dan Manjang cho rằng ít nhất 500 người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột
này.
Ông Mengiang cho biết tính đến thời điểm này, các cơ quan chức năng đã bắt
giữ 95 người có liên quan đến cuộc thảm sát kinh hoàng. Hiện chưa xảy ra thêm
bất kỳ cuộc tấn công mới nào kể từ khi an ninh được thắt chặt.
Trước đó, đêm 7/3, một số tay súng Hồi giáo đã tấn công vào các ngôi làng
của người Thiên chúa giáo bắn giết dân làng, hầu hết nạn nhân bị sát hại là trẻ
em và phụ nữ. Quyền Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan đã đặt các cơ an ninh
bang trong tình trạng báo động đỏ, đồng thời chỉ thị lực lượng an ninh ngăn chặn
các phần tử tội phạm mang theo vũ khí từ bên ngoài vào bang Plateu, và truy bắt
các phần tử đứng sau vụ tấn công trên.
Đây là vụ bạo lực tôn giáo mới nhất tại khu vực từng là điểm du lịch hấp
dẫn nhất của Nigeria. Thành phố Jos nằm giữa miền Bắc Nigeria có đa số người Hồi
giáo sinh sống và miền Nam với đa số dân là người Thiên Chúa giáo. Hiện chưa rõ
nguyên nhân vụ tấn công bạo lực nói trên.
Trong một thập kỷ qua, hàng nghìn người đã thiệt mạng trong các vụ bạo lực
tôn giáo và sắc tộc tại khu vực này. Ngày 17/1 vừa qua, hơn 300 người đã thiệt
mạng trong một vụ tấn công nhà thờ cũng ở Jos.
Nigeria hiện đang trong tình trạng bất ổn, ông Josnathan được chỉ định
lãnh đạo đất nước khi Tổng thống Umarru Yar'Adua sang Arập Xêút điều trị bệnh
tim. Tổng thống Yar'Adua đã về nước xong chưa xuất hiện trước công chúng.
Dư luận lo ngại về tình trạng tranh giành quyền lực giữa phe cánh của Tổng
thống Yar'Adua xuất thân từ miền Bắc và ông Josnathan từ miền Nam./.