Ngày 22/10, hãng điện thoại di động lớn nhất thế giới Nokia đã khởi kiện đối thủ
Apple vì vi phạm 10 bằng sáng chế về công nghệ di động của Nokia.
Tuyên bố của công ty Phần Lan nhấn mạnh "tất cả các kiểu iPhone được Apple
tung ra kể từ khi giới thiệu năm 2007 đều vi phạm những bằng sáng chế" mà Nokia đã đầu tư 40 tỷ euro để nghiên cứu và phát triển trong hai thập kỷ
qua.
Tuyên bố cho biết "những bằng sáng chế trong vụ kiện này bao gồm dữ liệu
vô tuyến (wireless data), mã hóa thoại (speech coding), an ninh và mật hóa.
Chúng liên quan đến các công nghệ cơ bản để chế tạo các thiết bị tương thích với
mạng di động GSM, UMTS (công nghệ di động 3G dựa trên nền tảng CDMA băng rộng)
và các chuẩn LAN không dây".
Nokia cho biết 40 nhà sản xuất điện thoại khác đã đăng ký sử dụng những
bằng sáng chế này còn hãng Mỹ Apple thì không. Hãng đã đệ đơn kiện Apple lên Tòa án Quận Liên bang
ở tiểu bang Delaware của Mỹ.
Hồi đầu tháng, Nokia thông báo thua lỗ 559 triệu euro trong quý III năm
2009, doanh thu giảm 20% so với năm ngoái xuống còn 9,8 tỷ USD. Thị phần thiết
bị di động trên thế giới vẫn ở mức 38%, nhưng trong lĩnh vực điện thoại thông
minh như iPhone, thị phần của Nokia giảm xuống còn 38% trong quý III so với 41%
của cùng kỳ năm ngoái.
Các nhà phân tích cho rằng kết quả ảm đạm như trên một phần là do người sử
dụng ngày càng ưa chuộng điện thoại iPhone của Apple và Blackberry của RIM hơn
là các điện thoại của Nokia.
Theo họ, Apple đã bán ra hàng chục triệu điện thoại và nếu không phải chi
tiền cho các bằng sáng chế thì hãng này có thể "tiết kiệm" được hàng tỷ euro
hoặc chí ít là hàng trăm triệu euro./.
Huy Lê (Vietnam+)