Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) vừa cho biết nạn thất
nghiệp kéo dài xuất phát từ sự phục hồi yếu kém của nền kinh tế có thể
để lại những "vết sẹo" cho lực lượng lao động trẻ trong quãng đời còn
lại của họ, đồng thời cũng đẩy tỷ lệ thất nghiệp lên cao hơn.
Tại
các quốc gia OECD, tỷ lệ thanh thiếu niên có việc làm so với các nhóm
tuổi lớn hơn đang tiếp tục giảm kể từ năm 2008.
Tỷ lệ thất nghiệp trung
bình cho những người ở độ tuổi 15-24 ở các nước OECD ở mức 16,1% trong
tháng 4/2012.
Tại Canada, số liệu mới nhất từ Cơ quan Thống kê cho thấy
tỷ lệ thanh niên thất nghiệp là gần 15%, so với mức 7,2% dân số nói
chung.
Tình trạng không có việc làm trong một năm hoặc nhiều hơn
nữa có thể để lại "vết sẹo" và gây nguy hiểm cho thu nhập lâu dài, cũng
như con đường sự nghiệp của giới trẻ.
Báo cáo của OECD lưu ý rằng lực
lượng thanh thiếu niên nằm trong nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi
tỷ lệ của những người bị thất nghiệp từ 1-2 năm đã tăng gấp đôi kể
từ khi suy thoái kinh tế.
Tỷ lệ thanh thiếu niên phải đối mặt với việc
thất nghiệp dài hạn trong khoảng thời gian từ năm 2008 đến 2011 đã tăng
lên 4%, từ mức 2% trước khủng hoảng.
Báo cáo viết: "Tình trạng thất
nghiệp ngày càng tăng đã làm dấy lên nỗi ám ảnh rằng sự gia tăng tỷ lệ
thất nghiệp theo chu kỳ sẽ trở thành sự gia tăng cấu trúc."
Trong
khi vấn đề thất nghiệp sau suy thoái kinh tế mang tính chu kỳ và chỉ
đơn giản phản ánh cho một nhu cầu yếu, báo cáo của OECD vẫn cảnh báo
tình trạng thất nghiệp ít nhất cũng có liên quan đến sự phân bổ không
phù hợp nhu cầu đối với các kỹ năng nhất định giữa các khu vực và các
lĩnh vực, đặc biệt là ở các nước đang có tỷ lệ thất nghiệp cao trong
dài hạn và vẫn đang tiếp tục gia tăng.
Một mối quan tâm đặc biệt
đó là số lượng thanh thiếu niên không có việc làm, không được học hành
và không được đào tạo (NEET) đang tăng lên.
Tại tất cả các quốc gia
thuộc OECD, tỷ lệ NEET đã tăng 1% đến 16,4% trong khoảng từ giữa năm
2008 đến 2011. Số lao động trẻ có thể đang nỗ lực tìm được việc làm
nhưng họ vẫn thất nghiệp.
Lo ngại lớn nhất là việc giới trẻ không duy
trì hoặc nâng cao kỹ năng của mình để hấp dẫn hơn các nhà tuyển dụng và
cho phép họ có khả năng tham gia vào lực lượng lao động.
Theo Cơ
quan Thống kê Canada, trong năm 2011, tỷ lệ NEET của quốc gia này là
13% và tương đối ổn định trong 10 năm qua.
Canada hiện đang có tỷ lệ
NEET thấp nhất trong số các nước G7./.
Thanh Hải (TTXVN)