Cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Il. (Nguồn: Internet)
Trước khi qua đời vào tháng 12/2011, cố lãnh đạo Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong-Il đã chỉ đạo các quan chức cấp dưới phát triển một "số lượng lớn"
bom hạt nhân urani. Đây là thông tin được ghi chép trong văn bản nội bộ
của Đảng Lao động Triều Tiên mà các nhật báo Mainichi Shimbun và Tokyo Shimbun của Nhật Bản mới thu thập được.
Từ trước tới nay,
bất chấp những cáo buộc của cộng đồng quốc tế cho rằng Triều Tiên phát
triển vũ khí hạt nhân, nước này vẫn khẳng định họ phát triển hạt nhân
vì mục đích hòa bình. Tuy nhiên, theo những tình tiết mới được phát
hiện thì rõ ràng việc làm giàu urani được ghi rõ là để sử dụng cho mục
đích quân sự và chứng minh sự thật đằng sau những tuyên bố của Triều Tiên.
Văn bản mà tờ Mainichi thu thập được được hoàn thành vào
tháng 2/2012 có tổng cộng 19 trang, phân tích chi tiết tình hình thế
giới và dường như được sử dụng với mục đích huấn thị cho các cán bộ chủ
chốt của Đảng Lao động Triều Tiên.
Đề cập tới việc công khai giới thiệu
cơ sở làm giàu urani tại Yongbyon cho chuyên gia Siegfried Hecker của Mỹ
vào tháng 11/2010, văn bản chỉ trích rằng các thế lực thù địch - đứng
đầu là Mỹ - đã cáo buộc chính quyền Triều Tiên sản xuất urani dùng để phát triển vũ
khí hạt nhân. Tuy nhiên, sau đó văn bản này lại cho biết ông Kim Jong-Il từng tuyên bố Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên không chờ đợi thời điểm sử dụng công
nghệ làm giàu urani vào mục đích dân sự.
Ngược lại, ông Kim Jong-Il nhấn mạnh tới việc việc sử dụng công nghệ plutoni và urani được làm
giàu ở mức độ cao để chế tạo bom hạt nhân sử dụng cho mục đích quân sự
là con đường "tất yếu," đồng thời chỉ ra các vấn đề cụ thể như dù vấp
phải bao nhiêu cản trở, Triều Tiên cũng phải làm giàu urani bằng các
máy ly tâm và tiến tới sản xuất vũ khí hạt nhân với số lượng lớn./.
(Vietnam+)