Cựu lãnh đạo DPJ Ichiro Ozawa trong cuộc họp báo ở Tokyo ngày 30/5. (Nguồn: THX/TTXVN)
Theo hãng tin Kyodo, ngày 2/7, cựu Chủ tịch Đảng
Dân chủ Nhật Bản (DPJ) cầm quyền, ông Ichiro Ozawa và 51 đồng minh trong đảng
này đã đệ đơn từ chức lên ban lãnh đạo đảng để phản đối đề xuất tăng thuế tiêu
dùng, vụ việc châm ngòi cho một sự chia rẽ trong đảng.
Các nghị sỹ Nhật Bản cho biết động thái trên diễn ra sau khi Hạ viện nước
này hôm 26/6 thông qua các dự luật gây tranh cãi về an sinh xã hội và cải cách
thuế, với trọng tâm là kế hoạch tăng thuế tiêu dùng, được DPJ, Đảng Tự do Dân
chủ (LDP) đối lập chính và đồng minh của DPJ là Đảng Công Minh Mới ủng hộ.
Các nguồn tin chính trị cho biết ông Ozawa, người đứng đầu phe lớn nhất
trong DPJ và đã dẫn dắt đảng này lên nắm quyền vào năm 2009, có kế hoạch khởi
động các dàn xếp nhằm thành lập một chính đảng mới.
Ngày 26/6, với 363 phiếu ủng hộ và 96 phiếu chống, Hạ viện Nhật Bản đã
thông qua dự luật tăng thuế tiêu dùng, cho phép chính phủ tăng thuế từ 5% hiện
nay lên 8% vào tháng 4/2014 và lên 10% kể từ tháng 10/2015.
Mặc dù vấp phải sự phản đối của hai phái trong Đảng Dân chủ Nhật Bản cầm
quyền (DPJ) do cựu Chủ tịch Ichiro Ozawa và cựu Thủ tướng Yukio Hatoyama đứng
đầu, song dự luật vẫn được thông qua với đa số phiếu áp đảo do nhận được sự ủng
hộ của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) và Đảng Công minh Mới (NKT) đối lập./.
(Vietnam+)