(Ảnh minh họa. Nguồn: indonesiafinancetoday.com)
Nhà sản xuất ximăng lớn nhất Indonesia PT Semen
Gresik có kế hoạch mở rộng hoạt động tới hai nước láng giềng khác trong Hiệp hội
ASEAN là Việt Nam và Myanmar vào cuối năm 2012.
Phát biểu tại đại hội toàn thể cổ đông thường niên của công ty tại Jakarta ngày 26/6, Tổng Giám đốc Dwi Soetjipto cho biết việc mở rộng sản xuất
kinh doanh tại hai nước nói trên sẽ cần khoản đầu tư 400-500 triệu USD.
Dự kiến, trong tổng vốn trên, có khoảng 20% được huy động từ nguồn tiền
mặt sẵn có, phần còn lại có thể qua phát hành trái phiếu toàn cầu.
Đối với
Myanmar, công ty này đang tìm hiểu các đối tác địa phương tiềm năng để xây dựng
một nhà máy liên doanh công suất 600.000 tấn/năm, với số vốn đóng góp khoảng 150
triệu USD. Đối với Việt Nam, công ty cũng đang xem xét các yếu tố thị trường,
sau đó sẽ quyết định cụ thể.
Theo báo cáo của PT Semen Gresik, tổng giá trị tài sản của công ty tính
đến cuối tháng Ba là 21.420 tỷ rupiah (2,25 tỷ USD); doanh thu quý 1 năm
2012 đạt 4.280 tỷ rupiah (tăng 20% so với cùng kỳ năm 2011), với doanh số bán ra
là 4,94 triệu tấn ximăng các loại và chiếm 39,3% thị phần ximăng toàn quốc.
Công ty đặt mục tiêu nâng tổng doanh thu cả năm 2012 lên 18.000 tỷ rupiah
(tăng 15% so với năm 2011) sau khi hai nhà máy mới là Tuban IV và Tuban V đi vào
hoạt động.
PT Semen Gresik cũng đã báo cáo kế hoạch đầu tư 7.000 tỷ rupiah (742
triệu USD) xây dựng thêm hai nhà máy mới ở Java và Sumatra. Tính trong 6 tháng
đầu năm nay, công ty chiếm khoảng 40-41% thị phần ximăng cả nước.
Bộ Công nghiệp Indonesia ước tính sức tiêu thụ ximăng trong nước của
Indonesia có thể đạt 55 triệu tấn vào năm 2015 và vượt 100 triệu tấn vào năm
2020, do sự bùng nổ của các dự án đầu tư hạ tầng lớn và xây dựng dân dụng.
Các nhà sản xuất ximăng nội địa đang khẩn trương mở rộng năng lực sản xuất
nhằm nâng tổng công suất từ 56,82 triệu tấn năm 2011 lên 80,39 triệu tấn vào năm
2015, đủ sức đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu./.
Nguyễn Anh Ngọc (TTXVN)