Ngày 14/3, hơn 46 triệu cử tri Pháp đi bỏ phiếu vòng 1 để bầu lại hơn 1.800 ghế
ủy viên hội đồng của 26 khu vực trong phạm vi toàn quốc. Vòng bỏ phiếu thứ hai
sẽ được tiến hành ngày 21/3.
Các cuộc bầu cử địa phương lần này được tổ chức khi nước Pháp vừa trải qua cuộc
suy thoái tệ hại nhất kể từ Đại chiến thế giới 2 dẫn tới tỷ lệ thất nghiệp trên
10%. Do vậy, đây được coi là một thử thách lớn đối với nửa cuối nhiệm kỳ của Tổng
thống Nicolas Sarkozy trước khi cuộc bầu cử tổng thống được tiến hành vào năm
2012.
Trước khi diễn ra bầu cử, các phương tiện truyền thông và báo chí ở Pháp đã công
bố kết quả các cuộc thăm dò dư luận cho thấy lực lượng cánh tả đối lập nhiều khả
năng sẽ giành thắng lợi trong khi lực lượng trung hữu Liên minh phong trào vì
nhân dân (UMP) của Tổng thống Sarkozy được dự báo có nguy cơ bị mất phiếu nghiêm
trọng.
Theo các cuộc thăm dò mới nhất, trong vòng 1, phe đa số của Tổng thống và lực
lượng cánh tả đối lập có thể giành được tỉ lệ phiếu sát nút (27,5%-29% cho phe
Tổng thống và 29,5%-30% cho lực lượng cánh tả).
Tuy nhiên, trong vòng bỏ phiếu thứ hai, dự báo lực lượng cánh tả có thể vượt lên
nhờ số phiếu dồn cho đảng Xanh, ước tính từ 14%-15%.
Hãng tin Anh Reuters dẫn lời Tổng thống Sarkozy nói rằng đây là cuộc bầu cử địa
phương và ông loại trừ khả năng có một cuộc cải tổ lớn trong nội các cho dù kết
quả bầu cử có thế nào./.
(TTXVN/Vietnam+)