Theo Daily Mail (Anh), các nhà địa chất học vừa phát hiện khoảng 270 hóa thạch
vỏ trứng đà điểu cách ngày nay 60.000 năm tại Nam
Phi.
Trên hóa thạch này có rất nhiều ký
hiệu hình học và những hình vẽ này có thể là nguyên mẫu đầu tiên của văn tự.
Các nhà khoa học bước đầu đã xác nhận được bốn loại mô hình đồ họa được
xuất hiện nhiều lần trong các hóa thạch vỏ trứng và phán đoán đây có thể là
nguyên mẫu đầu tiên của văn tự, sớm hơn rất nhiều so với nguyên mẫu văn tự đã
được con người phát hiện trước đó.
Theo các nhà khoa học, những hình này nhiều khả năng là do các thợ săn
thời nguyên thủy khắc./.
Ngọc Thúy (Vietnam+)