Hà Nội  |  Người Việt ở nước ngoài  |  Bóng đá châu Âu

Phát triển quan hệ Việt-Mỹ về chiều rộng, chiều sâu

22/07/2010 | 18:56:00
EMAIL PRINT CỠ CHỮ A A A
Quảng cáo
CÁC TIN LIÊN QUAN
Phó Tổng Tham mưu trưởng tiếp Tư lệnh Hạm đội 7
Phó Tổng Tham mưu trưởng cho rằng chuyến thăm của Tư lệnh Hạm đội 7 Hoa Kỳ tới Việt Nam sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước.

Thủ tướng tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ
Thủ tướng đề nghị Chính phủ Hoa Kỳ sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường và dành cho Việt Nam ưu đãi thuế quan phổ cập.

Chiều 22/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Hillary Clinton nhân dịp bà sang thăm Việt Nam và dự các hoạt động liên quan của ASEAN.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Hillary Clinton sang thăm Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Mỹ mà cựu Tổng thống B. Clinton đã thúc đẩy thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Cảm ơn Chính phủ Mỹ đã hỗ trợ cho Việt Nam trong công tác phòng chống HIV/AIDS, Thủ tướng cũng đánh giá cao Bộ trưởng Hillary Clinton đến Việt Nam tham dự diễn đàn an ninh khu vực, tin tưởng sự đóng góp của Mỹ và nỗ lực của các nước ASEAN sẽ góp phần đảm bảo an ninh khu vực.

Để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước, Thủ tướng đề nghị Chính phủ Mỹ không áp dụng các rào cản thương mại, “chống bán phá giá” và “chống trợ cấp” đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam, trao quy chế hệ thống ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) cho Việt Nam, trợ giúp nạn nhân chất da cam/dioxin ở Việt Nam...

Bộ trưởng Hillary Clinton khẳng định Tổng thống Obama cam kết nâng mối quan hệ hai nước lên mức cao hơn là hợp tác và đối thoại, trong đó tăng cường hợp tác giữa hai quốc gia trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, y tế, ứng phó biến đổi khí hậu... bởi hai nước còn nhiều tiềm năng để triển khai quan hệ đối tác vì lợi ích chung của mỗi quốc gia.

Bộ trưởng Hillary Clinton cho biết cuối tháng 10 tới, bà sẽ tới Hà Nội tham dự cuộc họp Thượng đỉnh Đông Á và chuẩn bị cho chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Obama trong năm 2011.

Đề cập vấn đề trên Biển Đông, Bộ trưởng Hillary Clinton cho rằng, các nước cần hợp tác cùng nhau để đảm bảo hòa bình, an ninh hàng hải theo đúng Luật pháp quốc tế, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ của Mỹ đối với các nước trong khu vực về việc tìm giải pháp lâu dài cho vấn đề này, trước hết phải tuân thủ nghiêm túc Tuyên bố chung về ứng xử giữa các bên ở Biển Đông (DOC).

Tại cuộc tiếp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Bộ trưởng Hillary Clinton nhất trí cho rằng hai bên cùng nhau nỗ lực phấn đấu đưa quan hệ lên tầm cao mới trên tinh thần bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi. Mọi vướng mắc sẽ thông qua đối thoại hợp tác để giải quyết.  
 
Trước đó, sáng 22/7, tại Nhà khách Chính phủ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm đã hội đàm song phương với Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Hillary Clinton.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm và Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Hillary Clinton nhất trí cho rằng quan hệ hai nước 15 năm qua đã có được những thành quả có ý nghĩa, theo khuôn khổ “quan hệ đối tác hữu nghị, xây dựng, hợp tác nhiều mặt trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi,” đem lại nhiều lợi ích to lớn cho nhân dân hai nước và đóng góp quan trọng cho hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Hai bên nhất trí cần tiếp tục phát triển quan hệ cả chiều rộng và chiều sâu, trên bình diện song phương cũng như đa phương, tiếp tục coi tăng cường quan hệ kinh tế là trọng tâm và động lực để thúc đẩy sự phát triển chung của quan hệ hai nước, xây dựng quan hệ đối tác kiểu mẫu về ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Việt Nam đề nghị Chính phủ Mỹ không áp dụng các rào cản thương mại, “chống bán phá giá” và “chống trợ cấp” đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam, và sớm công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường và trao quy chế hệ thống ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) cho Việt Nam.

Việt Nam cũng đề nghị Mỹ tăng hơn nữa ngân sách cho tẩy độc môi trường và trợ giúp nạn nhân chất da cam/dioxin ở Việt Nam.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm và Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ cũng trao đổi ý kiến về một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Sau hội đàm, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm và Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Hillary Clinton đã dự míttinh kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Mỹ do Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam và Phòng Thương mại Mỹ đồng phối hợp tổ chức.

Chiều cùng ngày, tại Chùa Ngọc Lâm, Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường thay mặt Chính phủ Việt Nam và Bộ trưởng Ngoại giao Hillary Clinton thay mặt Chính phủ Mỹ đã ký Khung hợp tác đối tác giữa chính phủ hai nước trong phòng chống HIV/AIDS./.

(TTXVN/Vietnam+)
ĐÁNH GIÁ
Đánh giá của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản
Họ và tên
(*)  
Thư điện tử
(*) 
Nội dung
(*)
   
Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR  
Đóng cửa đấu trường
Trận tuyết rơi dày lớn nhất trong 15 năm đã phủ kín nhiều nơi ở thủ đô Rome buộc đấu trường danh tiếng Colosseum phải đóng cửa.
Lễ kỷ niệm kim cương
Nữ hoàng sẽ có chuyến thăm Norfolk vào thứ Hai, 60 năm kể từ ngày bà lên ngôi khi vua George VI đột ngột qua đời ngày 6/2/1952.
"Hậu Harry Potter"
Bộ phim đầu tiên của Daniel Radcliffe sau 8 phần phim về Harry Potter, “The woman in Black” đã chính thức ra mắt vào ngày 3/2.
"Quái vật tôm" khổng lồ
Các nhà khoa học đã bắt được một loài giáp xác “siêu lớn” ở độ sâu 7km ngoài khơi New Zealand, to gấp 10 lần bọ biển thông thường.
Phòng thủ thông minh
NATO thông qua chính sách cho phép sử dụng hiệu quả nhất tiềm năng quốc phòng của các nước thành viên trong khi tài chính eo hẹp.
Lượng khách kỷ lục
Con số cao kỷ lục du khách quốc tế đến VN trong tháng 1 kỳ vọng tạo tiền đề thuận lợi cho mục tiêu đón 6,5 triệu lượt khách năm nay.
Trở về giá trị thực
Nhà sử học Dương Trung Quốc cho rằng Lễ hội Đền Trần hiện nay cần tích cực điều chỉnh để trở lại như nguyên gốc nó vốn có.
Loài chim lạ ở Sơn La
Con chim lạ thuộc loài chim ăn thịt, có trọng lượng 7,5kg, sải cánh rộng 2,8 mét; cao 0,5 mét; thân chim dài 0,7 mét, giống loài kền kền.

EMAIL PRINT CỠ CHỮ A A A
Đối tác: