Vụ giải cứu con tin ngày 23/8. (Nguồn: AP)
Thêm một cảnh sát Philippines ngày 27/8 bị đình chỉ sau khi xuất hiện những bằng
chứng liên quan đến việc xử lý yếu kém của cảnh sát nước này dẫn đến kết cục bi
thảm trong vụ
bắt cóc xe chở du khách Hongkong (Trung Quốc) ở thủ đô Manila hôm
23/8.
Chính phủ và cảnh sát Philippines đang phải chịu áp lực lớn trong suốt tuần qua
sau khi thừa nhận cảnh sát nước này mắc
sai lầm trong cuộc giải cứu các con tin
Hongkong, làm 8 người thiệt mạng.
Cảnh sát trưởng thành phố Manila, ông Leocadio Santiago, ngày 27/8 cho biết sĩ
quan cảnh sát cấp cao Nelson Yabut tham gia cuộc giải cứu của đội Đặc nhiệm Vũ
khí và Chiến thuật (SWAT) hôm 23/8 mà không được phép, đã bị đình chỉ công tác.
Giải thích lý do đình chỉ công tác của sĩ quan này, ông Santiago cho biết:
"Chúng tôi nhìn thấy ông ta trên truyền hình. Ông này đã có mặt ở nơi mà chính
ông ta không có phận sự."
Trong đoạn video phát trực tiếp trên truyền hình, ông Yabut tham gia đội SWAT mà
không mang theo mũ bảo hiểm, áo chống đạn hay bất cứ trang bị phòng tránh nào.
Đây là sĩ quan thứ 5 trong lực lượng cảnh sát Philippines liên quan đến vụ giải
cứu tồi tệ này
bị đình chỉ công tác.
Cùng ngày, Người phát ngôn Cảnh sát Quốc gia Philippines Agrimero Cruz cho biết
kẻ bắt cóc chiếc xe khách chở du khách Hongkong có thể đã bắn chết toàn bộ 8 nạn
nhân và SWAT đã không bắn nhầm ai trong những phút hỗn loạn cuối cùng của cuộc
giải cứu.
Khi được hỏi về việc liệu những viên đạn giết chết 8 du khách xấu số có được bắn
ra từ vũ khí của kẻ bắt cóc hay không, ông Cruz khẳng định là đã đưa ra những
tuyên bố trên với một mức độ chắc chắn.Tuy nhiên, ông cho biết cảnh sát vẫn
tiếp tục điều tra và hiện vẫn chưa đưa ra kết luận cuối cùng./.
(TTXVN/Vietnam+)