Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nói chuyện với các đại biểu cán bộ công đoàn cơ sở tiêu biểu. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Chiều 28/7, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã
tiếp thân mật 110 đại biểu là cán bộ công đoàn cơ sở tiêu biểu từ 63
tỉnh, thành phố và 20 bộ, ngành trong cả nước về Thủ đô dự Hội nghị biểu
dương cán bộ công đoàn cơ sở tiêu biểu lần thứ 2, nhân kỷ niệm 83 năm
Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2012).
Các cán bộ công đoàn cơ sở được biểu dương lần này là những người có
phương pháp và kỹ năng hoạt động công đoàn, có kiến thức rộng, am hiểu
và nắm vững tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, đây là
những người gần gũi, nắm rõ tâm tư nguyện vọng cũng như những băn khoăn,
bức xúc của cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động tại cơ quan,
đơn vị.
Trong số này, Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có nhiều cán bộ được
biểu dương nhất (8 người). Trong 110 đại biểu có tới 100 người thuộc
khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, doanh nghiệp nhà
nước, doanh nghiệp tư nhân.
Hoan nghênh sáng kiến
tuyên dương cán bộ công đoàn cơ sở của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam,
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan biểu dương những thành tích của các
đại biểu và bày tỏ xúc động trước ý chí, nghị lực vượt qua khó khăn, trở
ngại để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các cán bộ công đoàn cơ sở ở
các ngành nghề, địa phương trong cả nước.
Phó Chủ tịch
nước nhấn mạnh, nhiệm vụ của những người làm công tác công đoàn tại cơ
sở là rất quan trọng và vô cùng nặng nề bởi cùng với hoàn thành tốt
nhiệm vụ công tác chuyên môn, các các bộ công đoàn cơ sở còn phải thực
hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính
đáng của công nhân, viên chức, lao động tại địa phương, cơ sở.
Phó Chủ tịch nước cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, để làm tốt nhiệm
vụ trên, các cán bộ công đoàn cơ sở nói riêng và đội ngũ cán bộ công
đoàn cả nước nói chung phải biết lắng nghe, tiếp thu, nắm bắt ý kiến
của công nhân, viên chức, người lao động; tôn trọng mọi sáng tạo, những
tham mưu về giải pháp, tình huống do người lao động đưa ra. Đặc biệt là
phải biết đối mặt với thách thức, biết cách thỏa thuận, đấu tranh với
giới chủ để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động.
Là người đại diện cho người lao động, cán bộ công đoàn phải hội tụ các
kỹ năng giỏi về chính trị, thạo về kinh tế; nắm vững phương pháp vận
động; xây dựng được quy chế làm việc sao cho đảm bảo vị trí, vai trò của
công đoàn trong đội ngũ lãnh đạo cơ quan, đơn vị. Ngoài ra, cán bộ công
đoàn phải là người đầu tiên thực hiện và làm tốt việc chăm lo cho đời
sống người lao động; hỗ trợ người lao động khắc phục khó khăn trong cuộc
sống, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh.
Phó Chủ tịch nước
mong muốn các các bộ công đoàn cơ sở tiêu biểu tiếp tục phát huy những
thành tích đã đạt được, ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ
được giao; tích cực tham gia công tác tuyên truyền tới người lao động về
chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần xây dựng giai cấp
công nhân và tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh./.
Quang Vũ (TTXVN)