Hoạt động của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Nhật Bản. (Ảnh: Phân xã Tokyo/Vietnam+)
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, nhận lời mời
của Chính phủ Nhật Bản, ngày 1/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã
dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam đặt chân tới Tokyo, bắt đầu
chuyến thăm chính thức Nhật Bản.
Ngay trong chiều 1/7, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc hội kiến
với Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda tại Phủ Thủ tướng.
Tại buổi hội kiến, Thủ
tướng Noda hoan nghênh chuyến thăm Nhật Bản của Đoàn cấp cao Chính phủ Việt Nam
do Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu, bày tỏ lòng biết ơn Chính phủ và nhân
dân Việt Nam về sự hỗ trợ, động viên nhân dân Nhật Bản trong thảm họa động đất
và sóng thần tháng 3/2011.
Thủ tướng Noda cũng đánh giá cao ý nghĩa và kết quả các cuộc hội đàm với
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vào tháng 10/2011 và tháng 4/2012, tỏ ý hài lòng về sự
phát triển mạnh mẽ và tốt đẹp trong quan hệ giữa hai nước.
Đáp lời, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn và đánh giá cao việc Chính
phủ Nhật Bản đã dành vốn vay ODA cho Việt Nam ở mức cao nhất từ trước đến nay
trong năm tài khóa 2011, cam kết Việt Nam sẽ sử dụng hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ
của Nhật Bản.
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đánh giá cao vai trò của Cơ
quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) trong việc điều phối, triển khai các dự án
ODA tại Việt Nam.
Về quan hệ hợp tác thương mại-đầu tư, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho
rằng quan hệ hợp tác-đầu tư hai nước đang phát triển rất tốt đẹp khi kim ngạch
thương mại hai chiều đạt 21 tỷ USD trong năm 2011 và Nhật Bản hiện là đối tác
đầu tư lớn nhất vào Việt Nam. Tuy nhiên, hai nước vẫn chưa khai thác hết các
tiềm năng vốn có.
Do vậy, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Thủ tướng Noda quan tâm chỉ
đạo các bộ, ngành, doanh nghiệp Nhật Bản để quan hệ hợp tác kinh tế-thương mại
được đẩy mạnh hơn nữa và tương xứng với tiềm năng cũng như việc triển khai thực
hiện các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước.
Về phần mình, Thủ tướng Noda khẳng định tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thông qua
việc cung cấp ODA và cho biết sẽ nghiên cứu các đề nghị của Việt Nam về việc
tăng cường hợp tác, trong đó có việc chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nông
nghiệp.
Về vấn đề Biển Đông, Thủ tướng Noda bày tỏ sự ủng hộ đối với lập trường
của Việt Nam về bảo đảm hòa bình, ổn định và tự do, an toàn hàng hải ở Biển
Đông, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp
quốc tế, đặc biệt là Công ước về Luật Biển năm 1982 của Liên hợp quốc.
Đánh giá cao kết quả đạt được trong việc hợp tác trên lĩnh vực tư pháp,
Phó Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ trong cải cách
tư pháp, trao đổi nghiên cứu, hỗ trợ đào tạo cán bộ. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân
Phúc cũng cảm ơn Chính phủ Nhật Bản giúp đỡ Việt Nam tiếp tục trao đổi kinh
nghiệm trong lĩnh vực này.
Tại buổi hội kiến, lãnh đạo hai nước đã nhất trí tiếp tục phối hợp chặt
chẽ để triển khai hiệu quả các thỏa thuận của Lãnh đạo cấp cao và phối hợp tổ
chức tốt Năm Hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản 2013.
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chuyển lời mời Thủ tướng Noda sang thăm
Việt Nam của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Thủ tướng Noda cảm ơn và hứa sẽ xem xét
thăm Việt Nam vào thời gian thích hợp. Thủ tướng Noda cũng hứa sẽ chuyển lời mời
Nhật Hoàng sang thăm Việt Nam trong Năm Hữu nghị Việt Nam- Nhật Bản 2013 đến
Hoàng gia Nhật Bản.
Cũng trong chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn cấp cao
Chính phủ Việt Nam đã đến thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán
và đại diện cộng đồng Việt Nam tại Nhật Bản./.
(TTXVN)