Giao dịch trên thị trường chứng khoán New York, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Sau hai ngày giảm điểm liên tiếp, “sắc xanh” đã trở về trên Phố Wall trong
phiên giao dịch cuối cùng của tuần này (20/4), nhờ các báo cáo lợi nhuận khả
quan của một số tập đoàn lớn nước Mỹ, cùng với sự gia tăng chỉ số lòng tin doanh
nghiệp Đức và cam kết góp phần xây dựng “Bức tường lửa tài chính” châu Âu của
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), nhằm giúp khu vực này thoát khỏi “bóng đen” khủng
hoảng nợ.
Trong suốt tuần qua, chứng khoán Mỹ hết tăng lại giảm do bị giằng kéo bởi sự
đan xen giữa một bên là các báo cáo kinh doanh lạc quan của các doanh nghiệp và
một bên là nỗi ám ảnh mang tên nợ công châu Âu, mà tâm điểm hiện đang là Tây Ban
Nha.
Đầu tuần, chứng khoán Mỹ biến động trái chiều, khi mà doanh số bán lẻ tại
nước này trong tháng Ba vừa qua đã tăng cao hơn dự kiến của giới đầu tư, song
chỉ số ngành chế tạo tại bang New York lại bất ngờ giảm mạnh.
Ngay sau đó, kết quả đợt chào bán trái phiếu ngắn hạn thành công của Chính
phủ Tây Ban Nha, cũng như các thông tin tích cực về tăng trưởng kinh tế Đức đã
giúp giải tỏa tâm lý cho giới đầu tư và đẩy giá cổ phiếu đi lên vào ngày 17/4.
Đây được coi là ngày gặt hái nhiều nhất trong vòng một tháng qua của các loại cổ
phiếu chủ lực tại thị trường Mỹ.
Tuy nhiên, diễn biến tại Phố Wall lại ảm đạm trở lại trong hai phiên giao
dịch liên tiếp sau đó, bất chấp việc Tây Ban Nha đã kết thúc thành công vượt dự
kiến đợt chào bán trái phiếu có kỳ hạn 10 năm và 2 năm vào ngày 19/4, do những
kết quả kinh doanh kém khả quan của một số công ty Mỹ trong quý I/2012, cùng với
mối lo ngại không ngừng gia tăng về tình hình nợ công tại Eurozone, sau khi xuất
hiện tin đồn Pháp có nguy cơ bị hạ bậc xếp hạng tín nhiệm.
Mùa công bố báo cáo tài chính đang bước vào giai đoạn cao điểm và một loạt
kết quả kinh doanh tích cực mới đây của các tập đoàn hàng đầu nước Mỹ như công
ty sở hữu chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh McDonald's và đại gia phần mềm Microsoft đã
giúp các chỉ số Dow Jones và S&P 500 quay đầu thành công trong phiên giao dịch
cuối cùng của tuần qua (20/4). Khép lại phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones
tăng 65,16 điểm, tương đương 0,5%, lên mức 13.029,26 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng
tăng nhẹ 1,6 điểm (0,1%), lên 1.378,53 điểm.
Tuy nhiên, việc giá cổ phiếu của Apple, “cha đẻ” của dòng điện thoại iPhone
và máy tính bảng iPad đình đám, giảm 2,5% đã kéo chỉ số Nasdaq giảm điểm trong
phiên giao dịch 20/4. Chốt phiên, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite mất 7,11
điểm (0,2%), xuống 3.000,45 điểm.
Tính chung cả tuần, chỉ số Dow Jones tăng 1,4%, đánh dấu tuần tăng điểm thứ
ba liên tiếp; S&P 500 cũng ghi thêm 0,6%, song Nasdaq lại giảm 0,4%, kết thúc ba
tuần suy giảm liền nhau.
Giới phân tích cho rằng, mặc dù kết quả thành công của phiên đấu giá trái
phiếu mới nhất của Chính phủ Tây Ban Nha không đủ để làm chuyển biến hẳn tâm lý
của các nhà đầu tư, song kết quả điều tra dư luận ở Đức vừa cho hay chỉ số lòng
tin của giới doanh nghiệp tại nền kinh tế lớn nhất châu Âu này đã tăng mạnh
trong tháng 4/2012, đánh dấu tháng tăng thứ sáu liên tiếp. Thông tin này đã giúp
chỉ số DAX của thị trường Đức tăng 1,2% trong phiên giao dịch cuối tuần này và
là động lực để Phố Wall “chuyển sắc."
Bên cạnh đó, việc Giám đốc điều hành IMF, Christine Lagarde mới đây đã cam
kết rằng tổ chức này sẽ huy động được 430 tỷ euro để tăng cường ngân sách cho
Quỹ cứu trợ tài chính châu Âu, nhằm ngăn chặn sự lây lan của cuộc khủng hoảng
nợ, cũng góp phần trấn an tâm lý của giới đầu tư về tình hình bất ổn tài chính
khu vực này. Tính đến nay, cam kết mà các nước thành viên đưa ra để giúp IMF
thực hiện kế hoạch trên đã hoàn thành tới 80% mục tiêu này./.
Minh Trang (TTXVN)