Đúng như tuyên bố trước đó, ngày 8/2, Iran đã chính thức thông báo với Cơ quan
Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) về kế hoạch của nước này bắt đầu
làm giàu urani tới mức 20% vào ngày 9/2.
Động thái này đã gây phản ứng mạnh mẽ từ các nước phương Tây với những
cảnh báo siết chặt trừng phạt đối với Tehran.
Trong một tuyên bố đưa ra cùng ngày sau khi nhận được thư thông báo về
việc làm giàu urani của Iran, người phát ngôn IAEA cho biết cơ quan này lo ngại
kế hoạch của Tehran sẽ phá hỏng những cơ hội cứu vãn thỏa thuận dự thảo về cung
cấp nhiên liệu hạt nhân giữa Iran với các cường quốc.
Tổng Giám đốc IAEA Yukiya Amano đã bày tỏ lo ngại về quyết định mới này
của Iran, cho rằng điều này có thể ảnh hưởng tới những nỗ lực quốc tế đang có
nhiều tiến triển nhằm đảm bảo cung cấp nhiên liệu hạt nhân cho lò phản ứng
nghiên cứu Tehran. Ông Amano một lần nữa khẳng định IAEA sẵn sàng đóng vai trò
trung gian trong vấn đề cung cấp nhiên liệu cho trung tâm nghiên cứu hạt nhân
này của Iran.
Các nước phương tây như Mỹ, Pháp, Italy đã ngay lập tức kêu gọi cộng đồng
quốc tế áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với Tehran để buộc nước
này ngừng chương trình làm giàu urani gây nhiều tranh cãi này.
Từ Washington, một quan chức Mỹ cho rằng kế hoạch mới của Iran làm giàu
thêm urani là "hành động khiêu khích" và sẽ làm gia tăng "mối quan ngại nghiêm
trọng" về chương trình và hoài bão hạt nhân của Tehran.
Trong cuộc họp ngày 8/2 tại Paris, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và Bộ
trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates, đang ở thăm Pháp, đã nhất trí cho rằng cần
phải thông qua những biện pháp trừng phạt "mạnh" mới chống Iran và hy vọng có
thể sớm nối lại đàm phán về vấn đề này. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp và
Mỹ cũng cho rằng hai nước cần hợp tác để đưa ra những biện pháp trừng phạt mới
đối với Iran.
Sau cuộc họp cùng ngày tại Rome, Ngoại trưởng Italy Franco Frattini và Bộ
trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates đã hối thúc cộng đồng quốc tế gia tăng sức ép
đối với Iran và nhất trí về sự cần thiết phải ban hành thêm các biện pháp trừng
phạt nghiêm khắc hơn.
Hãng tin Interfax dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga ngày 8/2 kêu
gọi Iran thực thi thỏa thuận gửi urani của nước này ra nước ngoài làm giàu.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho rằng lối thoát cho tình thế hiện nay là
Iran nên theo thỏa thuận dự thảo đã được các phương Tây thông qua hồi tháng
10/2009.
Theo Viện Khoa học và An ninh quốc tế (ISIS) của Mỹ, Iran có thể sản xuất
urani đủ làm giàu tới 19,75% để làm nhiên liệu cho một lò phản ứng nghiên cứu vì
mục đích y tế, song sẽ gặp phải một vài khó khăn. Báo cáo của các chuyên gia
ISIS cho rằng mặc dù có thể gặp khó khăn, song về mặt kỹ thuật, nước này được
trang bị để sản xuất urani làm giàu ở mức 19,75% tại Nhà máy làm giàu nhiên liệu
Natanz.
Các chuyên gia cũng cho rằng Iran chỉ cần có "khoảng 200kg urani được làm
giàu ở mức 3,5% để sản xuất 20kg urani được làm giàu ở mức 19,75%, nhiều hơn con
số đủ để làm nhiên liệu hàng năm cho lò phản ứng nghiên cứu ở Tehran."
Trong khi đó, Ngoại trưởng Pháp Bernard Kouchner lại cho rằng Iran không
có khả năng làm giàu urani tới 20% để sử dụng cho lò phản ứng nghiên cứu của họ,
và thông báo mới này của Iran chỉ là một biện pháp "tống tiền."/.