Ảnh chỉ có tính chất minh họa. (Nguồn: Internet).
Các nhà khoa học trường Đại học tổng hợp Saint Peterburg và Viện Địa chất mang
tên Carpinski của Liên bang Nga đã phát minh ra phương pháp sinh thái có sử dụng
nước, đơn giản và không tốn kém để chiết xuất kim loại hiếm từ cặn nham thạch.
Những kim loại hiếm và quý có tên gọi như vậy vì chúng khó tìm và đặc biệt khó
phân tích. Việc khai thác kim loại hiếm bao giờ cũng là quy trình phức tạp và
đắt tiền. Cần phải chế biến lượng lớn khoáng thạch mới chiết ra được 1kg kim
loại hiếm, chẳng hạn như Rhenium.
Bà Galina Oleinikova, cán bộ khoa học Viện Địa chất mang tên Carpinski cho biết
phương pháp mới dựa trên giả thiết khoa học được khẳng định qua các cuộc thí
nghiệm, rằng nhiều kim loại hiếm tích tụ trong phần siêu mỏng của đất đá và nham
thạch. Đó là những hạt cực nhỏ, vì thế cần phải áp dụng phương pháp an toàn về
sinh thái, tức là dùng nước trong điều kiện nhất định.
Các chuyên viên tiến hành thử nghiệm phương pháp mới trên nham thạch, cụ thể đá
cầu đen, và kết quả là đã chiết ra được kim loại Rhenium.
Sau khi những hạt cực nhỏ, kích thước bé hơn 1 micron, từ 1-500 nano mét (1m = 1
tỷ nano mét) được thả vào nước, chúng tạo thành dung dịch muối keo, mà từ đó cho
phép khai thác Rhenium.
Hiện nay, công nghệ mới chưa được sử dụng trên diện rộng quy mô công nghiệp
nhưng giới khoa học tin chắc rằng trong tương lai không xa sẽ thu được kết quả
cao trong ngành khai thác kim loại hiếm và kim loại quý.
Các tác giả phát minh nhận định rằng có thể sử dụng phương pháp mới để khai thác
Rhenium từ đá cầu đen và than. Đó là kim loại quý có ý nghĩa chiến lược. Với
nhiệt độ nóng chảy rất cao (hơn 3.000 độ C), các hợp kim với Rhenium là vật liệu
xây dựng lý tưởng trong ngành năng lượng nguyên tử.
Ngoài ra, kim loại này cũng có triển vọng trong ngành công nghiệp chế biến dầu
và hóa dầu./.
(TTXVN/Vietnam+)