Protein huỳnh quang trên cơ thể một loài động vật. (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)
Các nhà khoa học Nhật Bản vừa tổng hợp được một loại protein huỳnh quang, có thể
giúp kiểm tra nhanh kim loại độc hại như arsenic, cadmium và chì có trong nước
ngầm.
Công nghệ kiểm tra này có giá thành thấp và đơn giản thuận tiện. Các nhà
khoa học hy vọng trong 1-2 năm tới sẽ ứng dụng công nghệ này vào thực tiễn.
Trong báo cáo đăng trên tạp chí quốc tế Thiết bị cảm biến sinh vật và điện
tử học sinh vật, phó giáo sư Qiantianyongyu thuộc Đại học Utsunomiya (Nhật Bản)
cho biết đã tạo ra được protein nhân tạo tổng hợp huỳnh quang “GFP -
Trans-acting factor” bằng cách kết hợp giữa Trans-acting factor với protein
huỳnh quang màu xanh.
Khi tiến hành thí nghiệm, các nhà khoa học đã trộn lẫn protein nhân tạo
tổng hợp này với mẫu phẩm nước ngầm, sau đó tiến hành lọc bằng các tấm xốp đặc
biệt. Sau khoảng 15 phút, dùng nước cất rửa sạch lớp kim loại độc hại bám vào
protein nhân tạo tổng hợp. Kim loại độc hại trong mẫu phẩm càng nhiều, đòi hỏi
càng phải làm sạch nhiều protein nhân tạo tổng hợp, vì thế mức độ huỳnh quang
trên bề mặt tấm xốp càng ít đi.
Các nhà khoa học có thể tính toán được giá trị huỳnh quang bằng máy đo,
qua đó kiểm tra hàm lượng kim loại độc hại trong mẫu phẩm.
Protein nhân tạo tổng hợp này ở dạng bột, dễ dàng lưu trữ, các thiết bị
kiểm tra kèm theo cũng dễ dàng mang vác.
Phó giáo sư Qiantianyongyu cho biết: “Trước mắt công nghệ này chỉ kiểm tra
được ba kim loại gồm arsenic, cadmium và chì. Hy vọng trong tương lai sẽ kiểm
tra được nhiều kim loại khác và rút ngắn thời gian kiểm tra xuống còn khoảng năm
phút”./.
Ngọc Thúy (Vietnam+)