Trong bối cảnh bạo lực tái bùng phát tại nhiều đại phương từ cuối tuần trước,
ngày 21/11, các binh sỹ Ai Cập đã tiến vào nhiều khu phố ở thủ đô Cairo để bảo
vệ trụ sở Bộ Nội vụ của nước này.
Tuy nhiên, quân đội Ai Cập đã từ chối tiến hành giải tán người biểu tình tại
các khu vực quanh quảng trường Tahrir.
Theo Tướng Saeed Abbas, trợ lý của Chủ tịch Bộ Tư lệnh trung ương, quân đội
nước này sẽ không tiến vào quảng trường Tahrir, nhưng sẽ đứng giữa để ngăn người
biểu tình tiến vào trụ sở Bộ Nội vụ.
Tướng Abbas cho biết việc triển khai binh sỹ được tiến hành sau khi bộ trên
đề nghị quân đội bảo vệ, đồng thời tuyên bố quân đội có thể cũng bảo vệ người
biểu tình ở quảng trường Tahrir nếu được đề nghị. Theo Tướng Abbas, những người
biểu tình cho biết có những "tên tội phạm" ủng hộ chế độ của ông Hosni Mubarak
đã trà trộn vào đoàn biểu tình.
[Họp khẩn cấp sau khi bạo lực leo thang ở Ai Cập]
Mặc dù thừa nhận người dân có quyền biểu tình, người đại diện quân đội cũng
chỉ trích các cuộc biểu tình quanh quảng trường Tahrir trong những ngày qua đã
ảnh hưởng tới cuộc sống thường nhật và cản trở hoạt động kinh doanh ở khu vực
trung tâm thủ đô. Tướng Abbas cũng khẳng định quân đội sẽ tiếp tục kế hoạch tiến
hành bầu cử Quốc hội và đảm bảo an ninh cho cuộc bầu cử này.
Trong một diễn biến cùng ngày, theo hãng tin chính thức MENA, Bộ trưởng Văn
hóa Ai Cập Emad Abu Ghazi đã trình đơn từ chức lên Hội đồng Tối cao các lực
lượng vũ trang đang điều hành đất nước để "phản đối cách xử lý biểu tình của
chính phủ."
Từ ngày 19/11, đụng độ đã tái bùng phát tại nhiều thành phố lớn, đặc biệt là
tại quảng trường Tahrir ở thủ đô Cairo, khi lực lượng an ninh sử dụng đạn hơi
cay, đạn cao su, dùi cui... giải tán người dân biểu tình kêu gọi chính quyền
quân sự sớm chuyển giao quyền lực cho chính phủ dân sự.
MENA dẫn nguồn tin y tế cho biết đụng độ trong 3 ngày qua ở Ai Cập đã khiến
22 người thiệt mạng và 1.830 người khác bị thương. Cộng đồng quốc tế tiếp tục
bày tỏ sự lo ngại trước những diễn biến mới tại Ai Cập.
Ngoại trưởng Anh William Hague ngày 21/11 cho biết hết sức quan ngại về tình
trạng bất ổn tại Ai Cập, đồng thời kêu gọi chính quyền quân sự tại đất nước Bắc
Phi này thực hiện cam kết tổ chức bầu cử vào ngày 28/11. Tuy nhiên, Ngoại trưởng
Hague cũng loại trừ việc kêu gọi chính quyền quân sự Ai Cập nhượng bộ yêu cầu
của người biểu tình và chuyển giao quyền lực cho một chính quyền còn non kém.
Trong khi đó, Trung Quốc đã bày tỏ hy vọng các cuộc bầu cử và tiến trình
chuyển giao quyền lực ở Ai Cập vẫn sẽ diễn ra thuận lợi bất chấp tình trạng bạo
lực hiện nay.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vi Dân cho biết Bắc Kinh quan
tâm tới những diễn biến tại Ai Cập và hy vọng các bên liên quan có thể giải
quyết bất đồng thông qua đối thoại. Ông Lưu Vi Dân cũng kêu gọi tất cả các bên
tại Ai Cập không để xảy ra thêm thương vong, cùng nỗ lực duy trì sự ổn định xã
hội và đoàn kết dân tộc./.