Một hoạt động của "Ngày Văn hóa Việt Nam" tại Nga. (Ảnh: Đình Lanh/TTXVN)
Đài Tiếng nói nước Nga ngày 13/3 đã điểm lại
chặng đường 60 năm quan hệ Nga-Việt, đánh giá tích cực những thành tựu hợp tác
và quan hệ giữa hai nước bất chấp những khó khăn và thăng trầm của lịch sử.
Lịch sử 60 năm quan hệ Nga-Việt đã trải
qua những giai đoạn khác nhau. Sự hợp tác và quan hệ hữu nghị giữa hai nước đã
góp phần quan trọng dẫn đến thắng lợi của hai cuộc kháng chiến chống xâm lược,
thống nhất Tổ quốc Việt Nam và những thành tựu lớn về khôi phục nền kinh tế Việt
Nam sau chiến tranh.
Mặc dù từng có thời kỳ đáng buồn vào những năm 90 thế kỷ trước, khi trên
thực tế nước Nga "có vẻ" đã trở nên xa cách đối với Việt Nam, thế nhưng trong
thập kỷ vừa qua tình hình quan hệ Nga-Việt đã được cải thiện đáng kể và nâng lên
mức hợp tác chiến lược.
Đài này trích dẫn một cuộc hội thảo khoa học Việt-Nga được tiến hành mới đây
tại Viện Khoa học Xã hội Việt Nam ở Hà Nội với chủ đề “Quan hệ giữa Cộng hòa xã
hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga: Lịch sử, hiện tại và triển vọng” và
nhận xét đó là một trong những hoạt động nhằm hoàn thiện quan hệ song phương và
xóa bỏ những rào cản gây phức tạp cho mối giao lưu Nga-Việt.
Đài còn dẫn ý kiến của ông Anatoly Voronin, chuyên viên Hội đồng giám sát
khoa học trực thuộc Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga, nói về cuộc Hội thảo khoa
học này: “Tại Hà Nội đã thảo luận nhiều đề tài khác nhau, mỗi bản báo cáo đều
rất thú vị và độc đáo. Các chuyên viên đã nói không chỉ về những thành tựu của
sự hợp tác Việt-Nga, mà cả về những vấn đề cấp bách cần phải cùng nhau giải
quyết.”
Cũng theo nhận xét của ông Anatoly Voronin, một trong những phát biểu mà
ông lưu tâm là của đại diện Viện Kinh tế Việt Nam về những truyền thống tốt đẹp
của quan hệ đối tác Việt-Nga. Chẳng hạn, về những kinh nghiệm của chuyên gia hai
nước khi cùng làm việc trên các công trình lớn, về những chuyến khảo sát của
đoàn chuyên viên Mátxcơva ở vùng núi Việt Nam, về những bài giảng của các nhà
khoa học Xôviết tại các trường đại học Việt Nam.
Theo ý kiến của các đại biểu, trong điều kiện hiện nay vẫn có thể sử dụng
những kinh nghiệm đó nhằm phát triển sự hợp tác Việt-Nga trong những lĩnh vực
khác nhau.
Ông Anatoly Voronin đặc biệt lưu ý đến ý kiến của một đại biểu tham gia
Hội nghị, nói rằng quan hệ giữa hai nước, giữa các cơ sở kinh doanh của Nga và
Việt Nam cần phải chuyển từ thang bậc tình cảm thành hoạt động thực dụng. Chỉ có
như vậy mới có thể thực hiện nhiệm vụ mà hai nhà lãnh đạo cấp cao nhất của hai
nước đã đặt ra - nâng cao tổng khối lượng giao thương giữa hai nước lên 10 tỷ
USD.
Ông Voronin cho rằng rào cản lớn nhất hiện nay đối với tiến trình phát
triển đối tác kinh tế của hai nước là các chuyên viên đại lý của hai nước chưa
có thông tin và kiến thức đầy đủ về tiềm năng kinh tế của Nga cũng như Việt Nam
đồng thời cho rằng giới khoa học hai nước cần thường xuyên tổ chức những hoạt
động tương tự để giới thiệu những kinh nghiệm và sáng kiến mới, cảnh báo về
những tình huống mạo hiểm có thể nảy sinh trong kinh doanh và hợp tác kinh tế./.
(TTXVN/Vietnam+)