Hà Nội  |  Người Việt ở nước ngoài  |  Bóng đá châu Âu

Quần vợt VN phát triển phong trào, bỏ qua đỉnh cao?

EMAIL PRINT CỠ CHỮ A A A
Quảng cáo
Những năm gần đây, phong trào quần vợt Việt Nam đã có bước phát triển phổ cập, rộng khắp toàn quốc. Các sân quần vợt mọc lên khắp nơi, từ thành phố đến tỉnh lỵ, lan rộng tới cả những huyện miền núi xa xôi. Song, trong khi số lượng người chơi quần vợt ngày càng đông thì lực lượng quần vợt chuyên nghiệp, thành tích cao vẫn ì ạch. Ngay tại các giải đấu quốc tế tổ chức trong nước, các tay vợt chủ nhà cũng không mấy khi giành được thứ hạng cao.

Phong trào lên mạnh

Sức hấp dẫn của môn banh nỉ gần đây đã thực sự tác động mạnh tới đông đảo người Việt Nam. Cảnh những tay vợt mặc quần áo, giày, tất trắng tinh, ngồi sau xe hơi hoặc thong dong cưỡi xe ga, đeo trên người cây vợt đắt tiền tạt vào các điểm tập luyện, thi đấu môn “thể thao quý tộc”, đã trở nên vô cùng quen thuộc.

Thống kê của Liên đoàn quần vợt Việt Nam cho thấy, hiện trên cả nước có khoảng 3.000 sân quần vợt với hàng vạn người gồm đủ mọi thành phần, lứa tuổi tham gia luyện tập, thi đấu hàng ngày. Riêng Hà Nội có gần 600 sân, chiếm tới 1/5 số sân quần vợt cả nước. Ngoài 15 giải quốc gia và quốc tế nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia, hàng năm, có hàng trăm giải phong trào có uy tín, quy mô lớn của các tỉnh, thành, ngành, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội tổ chức.

Nhưng nhận xét về phong trào quần vợt đang phát triển rộng khắp toàn quốc, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Quần vợt Việt Nam Trần Ngọc Lịnh lại cho rằng, ở Việt Nam bây giờ, nhà nhà chơi tennis, người người chơi tennis. Số lượng người chơi quần vợt ngày càng đông, nhưng đó chỉ mang tính nghiệp dư phong trào. Lực lượng quần vợt chuyên nghiệp, thành tích cao vẫn chưa thực sự phát triển.

Cũng theo ông Lịnh, hàng năm, công tác đào tạo huấn luyện viên và trọng tài đã đáp ứng được yêu cầu phổ cập kiến thức cơ bản, làm cho phong trào quần vợt tại các địa phương, các ngành dần dần đi vào quy củ và có tính chuyên môn. Song, mặt hạn chế lớn là đội ngũ trọng tài, huấn luyện viên của Việt Nam chưa thành thạo ngoại ngữ và cũng chưa có nhiều cơ hội được tham gia các giải quốc tế, do đó, họ bị hạn chế về trình độ chuyên môn và kinh nghiệm. “Đến thời điểm hiện nay, Việt Nam chưa có huấn luyện viên và trọng tài có đẳng cấp quốc tế. Điều đó rất thiệt thòi cho phong trào quần vợt, nhất là cho thế hệ vận động viên trẻ,” ông Lịnh nhìn nhận.

Bao giờ tới đỉnh?

Trong khi các quốc gia, vùng lãnh thổ láng giềng như Trung Quốc, Thái Lan, Đài Loan đã có những tay vợt tham dự các giải Grand Slam của thế giới thì ở các giải đấu quốc tế, dù là quy mô nhỏ tổ chức trong nước, các tay vợt Việt Nam không mấy khi giành được thứ hạng cao.

Gần đây, sự kiện một tay vợt gốc Việt được dự giải quần vợt Mỹ mở rộng (Daniel Nguyễn, ở nội dung đánh đôi) đã khiến người hâm mộ môn thể thao "quý tộc" phải đặt câu hỏi, bao giờ thì sẽ có một tay vợt của Việt Nam được tham gia các giải quần vợt quốc tế đỉnh cao, đặc biệt là giải Grand Slam?

Giải mã thành công của một vài tay vợt “hạt giống” làng banh nỉ Việt Nam thời gian gần đây có thể thấy, "quả ngọt" không đến từ sự đầu tư bằng tiền của Nhà nước mà từ chính “nội lực” gia đình. Bởi để có được thành công như Nguyễn Thùy Dung, được xếp hạng 612 trong bảng xếp hạng của WTA; Nguyễn Hoàng Thiên, hạng 546, và là tay vợt số 1 U14 châu Á; Đài Trang xếp hạng 336... gia đình của các vận động viên này đã không tiếc tiền của để đầu tư, hàng trăm nghìn, thậm chí cả triệu USD để hy vọng người thân của mình đạt thành tích cao.

Tay vợt nữ Thùy Dung (Hà Nội) được gia đình đầu tư đi Thái Lan, Mỹ tập huấn dài ngày, tham dự nhiều giải đấu mở rộng của Mỹ. Hay Hoàng Thiên, Đài Trang cũng được gia đình bỏ ra hàng tỷ đồng để thuê huấn luyện viên, tập huấn nước ngoài và thi đấu nhiều giải quốc tế. Nhưng nhiều tài năng quần vợt vẫn phải thừa nhận trình độ của các tay vợt trong nước còn chênh lệch so với các đối thủ ngay trong khu vực.

Hầu hết làng banh nỉ khi được hỏi đều cho rằng để quần vợt Việt Nam có sự chuyển mình mạnh mẽ, rất cần sự đầu tư và định hướng đúng đắn từ những người có trách nhiệm ở Liên đoàn quần vợt Việt Nam. Trong thời gian tới nên sớm triển khai chủ trương xã hội hóa quần vợt để có thể chủ động khơi dậy sự ủng hộ và đầu tư mạnh mẽ của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và các gia đình. Cùng với đó, muốn có vận động viên chuyên nghiệp và đạt thứ hạng cao cần có cơ sở vật chất, sân bãi hiện đại và tạo điều kiện để các vận động viên có thể tham gia nhiều giải đấu trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, có cơ chế phối hợp đồng bộ, hài hòa giữa Liên đoàn với các cơ quan chức năng của Nhà nước, các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các địa phương trên cả nước. Và cuối cùng là phải có đội ngũ huấn luyện viên, trọng tài chuyên nghiệp đưa quần vợt lên tầm cao mới, sớm có nhiều vận động viên trẻ và tài năng để môn banh nỉ của Việt Nam ngang tầm với khu vực và quốc tế.

Sau thành công của Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ V (2010-2014) vừa diễn ra tại Hà Nội, hy vọng Liên đoàn Quần vợt Việt Nam sẽ có những chương trình, kế hoạch hành động thiết thực để đưa quần vợt Việt Nam lên tầm cao mới, ngang tầm với khu vực và quốc tế./.

Anh Tùng (Vietnam+)
ĐÁNH GIÁ
Đánh giá của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản
Họ và tên
(*)  
Thư điện tử
(*) 
Nội dung
(*)
   
Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR  
Mourinho tới Man City?
Theo thông tin mới nhất từ Punto Pelota, Manchester City đang nhắm đến Jose Mourinho để thay huấn luyện viên Roberto Mancini.
VTC cần tôn trọng
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có công văn yêu cầu Đài Truyền hình VTC tôn trọng hợp đồng bản quyền VFF đã ký với AVG.
Nadal dùng doping?
Liên đoàn quần vợt Tây Ban Nha sẽ kiện đài truyền hình Canal+ (Pháp) vì đã phát sóng một video ám chỉ tay vợt Rafael Nadal dùng doping.
Mèo lạc vào sân
Tài khoản có tên Anfieldcat trên Twitter đã có tớ hơn 23.000 người "theo đuôi" trong khi các video clip được lan truyền chóng mặt.
Djokovic "hạ" Messi
Tay vợt tennis số một thế giới, Novak Djokovic đã giành giải thưởng Laureus ở hạng mục vận động viên xuất sắc nhất năm 2011.
"M.U đáng hưởng 4 pen"
HLV Boas đã tỏ ra vô cùng tức giận với những quyết định của trọng tài, khi công khai cho rằng "trọng tài đã bóp méo kết quả trận đấu."
Khẩu chiến trước trận đấu
M.U đang thực sự cần 3 điểm trong màn đọ sức với Chelsea bởi Man xanh đã thắng Fulham và tiếp tục tạo cách biệt về điểm số.
Barca tiếp tục ngự trị
Barcelona tiếp tục được IFFHS xếp ở vị trí cao nhất trong số 100 đội bóng hàng đầu của hành tinh, trên cả Real Madrid và Man United.

EMAIL PRINT CỠ CHỮ A A A
Đối tác: