Ngày 1/12, trả lời câu hỏi của cử tri về việc trong hoạt động giám sát đối
với Chính phủ, liệu Quốc hội có "lách luật" hay không, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú
Trọng nêu rõ, hơn ai hết Quốc hội phải gương mẫu thực hiện luật, thực hiện tốt
chủ trương, đường lối của Đảng, làm đúng chức năng, nhiệm vụ của mình.
Chủ tịch Quốc hội khẳng định Quốc hội và Chính phủ tuy có sự độc lập tương
đối, nhưng đã phối hợp tốt với nhau và mục đích cuối cùng là vì dân. Không chỉ
Quốc hội mới vì dân, Chính phủ cũng vì dân.
Tại buổi tiếp xúc giữa Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu
Quốc hội thành phố Hà Nội và đông đảo cử tri các quận Ba Đình, Cầu Giấy để báo
cáo kết quả Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XII, đa số cử tri đều bày tỏ phấn khởi
trước những đổi mới trong hoạt động của Quốc hội, nhất là tại kỳ họp vừa qua.
Cử
tri Nguyễn An Bang (Thành Công, Ba Đình) cho rằng phần chất vấn và trả lời chất
vấn tại kỳ họp đã được nâng lên về chất, tạo điều kiện để Quốc hội gần dân hơn.
Tuy nhiên, phần đông các đại biểu Quốc hội ở địa phương mới phản ánh được các
sự việc tại địa phương mình, cần đề xuất, tham mưu cho Quốc hội về các giải pháp
chung.
Các thành viên Chính phủ cũng cần nắm tình hình thuộc lĩnh vực, ngành
mình quản lý một cách sâu sắc, toàn diện hơn. Riêng về giáo dục đại học, ông
Bang cho rằng cần có tầm nhìn vĩ mô, có quy hoạch dài hạn và tăng cường hơn nữa
vai trò quản lý của Nhà nước.
Cử tri Hoàng Ngọc Khôi (Nghĩa Đô, Cầu Giấy) cho rằng, Đoàn đại biểu Quốc hội Hà
Nội tiến hành tiếp xúc cử tri rất kịp thời ngay sau khi Kỳ họp Quốc hội vừa kết
thúc đã thể hiện sự tôn trọng và tinh thần trách nhiệm cao của Đại biểu Quốc hội
đối với cử tri; chính quyền thực sự là của dân, do dân, vi dân, lấy dân làm gốc.
Ông Khôi bày tỏ phấn khởi vì nhiều vấn đề của phường Nghĩa Đô nêu lên trong
cuộc tiếp xúc cử tri lần trước, nay đã được trả lời, cho thấy công tác giám sát
của Đoàn đại biểu Quốc hội được tiến hành nghiêm túc, khách quan, công tâm.
Cử tri Nguyễn Kiên Hiền (Nghĩa Đô, Cầu Giấy) thì cho rằng, nhiều vấn đề bức xúc
cử tri đã nêu nhiều lần nhưng vẫn chưa có bước chuyển, nhất là quy hoạch phát
triển đô thị chưa gắn với phát triển đường giao thông và các cơ sở hạ tầng thiết
yếu phục vụ cuộc sống của người dân.
Một số cử tri đề cập công tác quản lý đầu
tư chưa tốt, ảnh hưởng đến an sinh khu vực, gây ra ùn tắc giao thông, hay trong
quản lý đất đai, còn để dự án treo...; đề nghị Chính phủ cần thường xuyên kiểm
tra, tăng cường quản lý.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cảm ơn cử tri đã đóng góp nhiều ý kiến
quan trọng cho Quốc hội, thành phố và quận. Nhiều ý kiến sâu sắc, chí tình, đề
cập những vấn đề đại sự quốc gia như quy hoạch phát triển điện, bảo vệ môi
trường sinh thái, phòng tránh thiên tai; quy hoạch phát triển các trường đại
học; công tác tư pháp, xét xử, làm sao để bớt oan sai; quy hoạch phát triển đô
thị, hạ tầng giao thông, tai nạn giao thông.
Chủ tịch Quốc hội cho rằng, Quốc hội hoạt động có chất lượng, hiệu quả hay
không, trong đó có phần đóng góp quan trọng của cử tri. Cử tri quan tâm đến hoạt
động của Quốc hội, phản ánh những vấn đề bức xúc cuộc sống, giúp Đại biểu Quốc
hội nắm bắt đúng thực tiễn cuộc sống, từ đó đưa vào chương trình nghị sự của
Quốc hội. Nhờ vậy, hoạt động của Quốc hội ngày càng thiết thực hơn, gắn kết chặt
chẽ với thực tiễn cuộc sống.
Trả lời câu hỏi của cử tri về vai trò lãnh đạo của Đảng trong khi Quốc hội là cơ
quan quyền lực nhà nước cao nhất, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, Chủ
tịch Quốc hội khẳng định, trải qua các thời kỳ lịch sử, sự lãnh đạo của Đảng là nhân
tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của đất nước. Việc phát huy cao nhất vai
trò làm chủ của dân là chủ trương nhất quán của Đảng.
Chủ tịch Quốc hội cũng đã nhắc nhở chính quyền quận, thành phố cần quan tâm xem
xét, sớm giải quyết một cách thỏa đáng những vấn đề mà cử tri nêu, không để bức
xúc kéo dài./.
(TTXVN/Vietnam+)