Nhiều người Haiti bị mất nhà cửa sau trận động đất. (Ảnh: Reuters)
Ngày 13/1, phát biểu với kênh truyền hình Mỹ
CNN, Thủ tướng Haiti Jean-Max Bellerive cho rằng số người chết trong trận động
đất mạnh 7 độ richter ngày 12/1 có thể lên đến hàng trăm nghìn người do các khu
nhà ổ chuột ở thủ đô Port-au-prince - nơi có mật độ dân số đông - bị phá hủy
nặng nề.
Trong khi đó, Tổng thống Haiti Rene Preval nói quang cảnh ở Port-au-prince
là "không thể tưởng tượng được", mọi thứ đều sụp đổ, từ tòa nhà quốc hội, trụ sở
cơ quan thuế đến các trường học, bệnh viện. Ông cũng cho biết có rất nhiều người
chết trong đống đổ nát tại nhiều trường học.
Theo Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon, trận động đất hủy diệt tại
Haiti đã khiến ít nhất 17 nhân viên Liên hợp quốc đã thiệt mạng, 56 người bị
thương và 150 người mất tích, bao gồm cả Trưởng phái bộ Liên hợp quốc tại Haiti,
ông Hédi Annabi. Đây được coi là tổn thất lớn nhất đối với cơ quan đa phương này
trong vài năm trở lại đây.
Phái bộ của Liên hợp quốc tại Haiti được phân bổ trên toàn nước này, bao
gồm 7.000 quân gìn giữ hòa bình, 2.000 cảnh sát quốc tế, 490 nhân viên dân sự
quốc tế, 1.200 nhân viên địa phương và 200 tình nguyện viên Liên hợp quốc.
Ông Ban Ki-moon đã kêu gọi cộng đồng quốc tế khẩn cấp hỗ trợ Haiti sau vụ
động đất. Quỹ cứu trợ khẩn cấp của Liên hợp quốc (CERF) chi ngay lập tức 10
triệu USD để hỗ trợ cho Haiti và Liên hợp quốc sẽ cử các đội cứu hộ khẩn cấp đến
Haiti để hỗ trợ việc phối hợp các nỗ lực cứu trợ nhân đạo.
Ngoài ra, ông cũng sẽ cử ông Edmond Mulet, nguyên đặc phái của Tổng Thư ký
tại Haiti và hiện là Trợ lý của Tổng Thư ký phụ trách hoạt động gìn giữ hòa
bình, đến Haiti.
Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton, đặc phái viên Liên hợp quốc tại Haiti, cho
biết "có thể 1/3 diện tích lãnh thổ Haiti đã bị ảnh hưởng trong trận động đất
vừa qua".
Cùng ngày, Chương trình lương thực thế giới (WFP) cho biết đã vận chuyển
bổ sung 86 tấn lương thực từ El Salvador đến Haiti. Ngoài ra, WFP sẽ cung cấp
thực phẩm ăn liền và bánh quy chứa nhiều năng lượng cho những người không thể
nấu nướng.
Đông đảo các nước trên thế giới đã hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Thư ký
Liên hợp quốc nhanh chóng triển khai các biện pháp cứu trợ giúp Haiti khắc phục
hậu quả trận động đất.
Ngày 13/1, Chủ tịch Cuba Raul Castro đã gửi điện chia buồn sâu sắc tới
Tổng thống Haiti Rene Preval về những thiệt hại về người và của trong trận động
đất. Cùng ngày, Cuba đã cử một đoàn các bác sĩ cứu hộ và chuyên gia về thảm hoạ
thiên tai sang Haiti.
Hơn 400 bác sĩ Cuba, làm việc trong các chương trình hợp tác y tế tại
Haiti, đã tham gia công tác chữa trị cho gần 1.000 người bị thương. Cho tới nay,
Chính phủ Cuba thông báo không có chuyên gia Cuba nào làm việc tại Haiti bị
thiệt mạng trong vụ động đất.
Chính phủ Canada đã cử một đội "Phản ứng cứu trợ thảm họa" (DART) tới
Haiti để tham gia các hoạt động cứu nạn, cung cấp nước sinh hoạt và chữa bệnh
tại các khu vực bị tàn phá.
Canada đồng thời đã cử một nhóm đến quốc đảo này nhằm đánh giá mức độ
thiệt hại và tích cực chuẩn bị nhân lực và vật lực để hỗ trợ cho Haiti trong
việc tái thiết. Thủ tướng Canada Stephen Harper tuyên bố Canada luôn sẵn sàng
cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết cho nhân dân Haiti trong thời điểm khó khăn này.
Bộ trưởng Ngoại giao Canada Lawrence Cannon cho biết có khoảng 6.000 người
Canada đang sinh sống tại Haiti, hiện chưa có thông tin về trường hợp người
Canada nào bị chết sau trận động đất. Đại sứ quán Canada tại Haiti đã phải sơ
tán để phòng tránh các thảm họa có thể xảy ra tiếp theo.
Hiện có một cộng đồng rất đông người gốc Haiti sinh sống tại Canada, đặc
biệt Toàn quyền Canada Michaelle Jean cũng là người gốc Haiti. Canada đã cung
cấp viện trợ phát triển cho Haiti từ hàng chục năm qua, mức viện trợ Canada dành
cho Haiti là lớn nhất châu Mỹ và thứ 2 thế giới. Nhiều cơ quan trong Chính phủ
Canada như Bộ Quốc phòng, Cảnh sát hoàng gia đều có đại diện tại Haiti.
Các nước Mexico, Venezuela, Argentina, Bolivia, Brazil, El Salvador,
Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Peru, Panama, Iceland, Tây Ban Nha, Đan
Mạch... đã thông báo chuyển cấp tốc thuốc men, thực phẩm, nước uống và các đội
cứu hộ gồm bác sĩ, lính cứu hỏa và nhân viên cứu hộ tới Haiti.
Tổng thống Mexico Felipe Calderon thông báo nước này sẽ cử 3 máy bay và
một tàu bệnh viện với tổng cộng 70 tấn hàng viện trợ và khoảng 100 bác sĩ, cùng
nhân viên cứu trợ và các chuyên gia tới Haiti.
Chile, hiện có quân tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc
tại Haiti, cho biết sẽ gửi 15 tấn lương thực và thuốc cùng một nhóm các chuyên
gia tìm kiếm và 12 bác sĩ. Brazil thông báo gửi số hàng viện trợ khẩn cấp trị
giá 10 triệu USD cho Haiti.
Chính phủ Peru điều 2 máy bay mang theo 50 tấn hàng viện trợ nhân đạo, chủ
yếu và lương thực, và 18 bác sĩ và y tá cùng cùng trang thiết bị cho hai bệnh
viện dã chiến. Chính phủ Peru còn tuyên bố quốc tang trong ngày 14/1 để bày tỏ
tình đoàn kết với chính phủ và nhân dân Haiti./.
(TTXVN/Vietnam+)