Sáng 15/6, theo Chương trình kỳ họp, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ
Nguyễn Xuân Phúc đã đăng đàn trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội về việc
chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Chính phủ, nâng cao hiệu lực, hiệu
quả sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước và việc
giải quyết các kiến nghị có liên quan; chỉ đạo của Chính phủ về công tác phòng,
chống tham nhũng, lãng phí và giải quyết những tồn tại, sai phạm của các tập
đoàn kinh tế, tình trạng khiếu nại, tố cáo.
Phó Thủ tướng cũng giải trình làm rõ thêm một số vấn đề về điều hành thực
hiện kế hoạch kinh tế-xã hội năm 2012.
Phấn đấu mức tăng trưởng GDP năm 2012 đạt khoảng 6%
Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, cập nhật thông tin về chỉ tiêu kinh tế vĩ
mô cho thấy, những tháng gần đây, nền kinh tế tiếp tục có chuyển biến tích cực
hơn các tháng trước, tăng trưởng GDP quý 2 ước đạt 4,5% cao hơn quý 1 (4%).
Tính chung tốc độ tăng trưởng 6 tháng đầu năm ước đạt 4,31%; lạm phát đã được
kiềm chế, mức tăng giá tiêu dùng 6 tháng đầu năm ước khoảng 3%, thấp nhất trong
3 năm qua.
Chính phủ chủ trương quyết tâm thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm
chế lạm phát mà Đảng, Quốc hội đã đề ra, đồng thời đẩy mạnh phát triển sản xuất
kinh doanh, phấn đấu mức tăng trưởng GDP năm 2012 đạt khoảng 6%, lạm phát 7-8%
và đạt mức cao nhất các chỉ tiêu đã đề ra trong Nghị quyết của Quốc hội.
Để thiết thực hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế, Chính phủ đang
tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư công; tăng cường
kiểm soát đối với tín dụng của hệ thống ngân hàng và thực hiện các biện pháp
đồng bộ để hạ mặt bằng lãi suất phù hợp với nhịp giảm của lạm phát và biến động
thị trường; đẩy nhanh tiến độ cơ cấu lại hệ thống ngân hàng thương mại; thực
hiện các giải pháp xử lý nhanh nợ xấu trong hệ thống ngân hàng và nợ xấu của các
doanh nghiệp.
Để khắc phục những tồn tại hạn chế, yếu kém, nâng cao hiệu quả quản lý doanh
nghiệp nhà nước nói chung và tập đoàn, tổng công ty nói riêng, Chính phủ sẽ tiếp
tục đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước mà trọng tâm là các tập
đoàn, tổng công ty trong đó cổ phần hóa là giải pháp quan trọng; kiên quyết
thoái vốn khỏi ngành nghề không phải là ngành nghề kinh doanh chính; gắn tái cơ
cấu doanh nghiệp nhà nước với tái cơ cấu nền kinh tế. Cơ cấu lại một số tập đoàn
và tổng công ty hiện có cho phù hợp với thực trạng và yêu cầu nhiệm vụ.
Một một số vấn đề lớn mà Quốc hội và cử tri cả nước quan tâm, chất vấn liên quan
đến ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng và hỗ trợ doanh nghiệp; về doanh
nghiệp nhà nước; đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn và thực hiện chương
trình xây dựng nông thôn mới; phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí
hậu; phòng chống tham nhũng, lãng phí và giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiện toàn
tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, chế độ đối với cán bộ cơ sở và tiền lương
xây dựng khu kinh tế quốc phòng, đồn biên phòng, đường tuần tra biên giới và
trật tự an toàn xã hội cùng một số vấn đề xã hội đã được Phó Thủ tướng Nguyễn
Xuân Phúc báo cáo và giải trình thêm.
Phát triển kinh tế đi đôi với giải quyết tốt các vấn đề xã hội
Giải đáp băn khoăn của đại biểu Nguyễn Văn Tuyết (Bà Rịa-Vũng Tàu) về giải pháp
khả thi để vừa thực hiện được mục tiêu phát triển kinh tế, vừa giải quyết tốt
những vấn đề xã hội đặt ra và trách nhiệm của Chính phủ trong vấn đề này, Phó
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, tái cơ cấu kinh tế sẽ triển khai mạnh mẽ
đồng bộ, có lộ trình tối đa và hạn chế tối đa các vấn đề xã hội phát sinh; phát
triển kinh tế đi liền với vấn đề xã hội.
Theo đề án tái cơ cấu, doanh nghiệp nhà nước sẽ có sự điều chỉnh mạnh mẽ hơn,
chắc chắn quá trình đó có một bộ phận người lao động mất việc làm, sẽ phát sinh
một số vấn đề xã hội. Việc giải quyết này, hàng năm sẽ báo cáo Quốc hội đặc biệt
là các mô hình tăng trưởng ngân sách hàng năm của nhà nước cho vấn đề xã hội để
trình Quốc hội thông qua, làm tốt đề án tái cơ cấu một cách toàn diện.
Giải đáp câu hỏi của đại biểu Phạm Tất Thắng (Vĩnh Long) liệu nền kinh tế nước
ta liệu có rơi vào suy giảm hay không, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết,
quý I kinh tế tăng trưởng 4% , nhiều doanh nghiệp bị giải thể, ngừng sản xuất
kinh doanh, thất nghiệp lớn trong cả đất nước. Quý II tăng trưởng khá hơn, doanh
nghiệp ít giải thể, phá sản hơn. Đặc biệt là chỉ số hàng tồn kho giảm nhanh, số
doanh nghiệp phá sản dừng lại và nhập khẩu nguyên liệu cho sản xuất cũng khá
hơn, chính vì vậy nước ta đã vượt qua thời kỳ khó khăn nhất và bắt đầu có xu
hướng phát triển tốt.
Trả lời câu hỏi của đại biểu Trần Thị Quốc Khánh (Hà Nội) xung quanh Đề án tổng
thể tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao
hiệu quả năng suất và năng lực cạnh tranh, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, tái cơ cấu
thực chất là việc sắp xếp nguồn lực để nâng cao năng suất lao động và hòa nhập
quốc tế. Chính phủ đã trình và Quốc hội đã góp ý kiến. Quốc hội đánh giá đề án
này là công phu và phải căn cứ vào kết luận của Quốc hội trong phiên họp này để
Chính phủ triển khai; bổ sung những chủ trương, các biện pháp hoàn thiện Đề án.
Đại biểu Lê Quang Hiệp (Thanh Hóa) cho rằng, chính sách thắt chặt tiền tệ đã đạt
được những kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, theo đó, nền kinh tế của nước ta có
dấu hiệu suy giảm, cụ thể là các doanh nghiệp phá sản, đời sống của người dân
gặp rất nhiều khó khăn, sức mua giảm sút. Giải đáp thắc mắc này, Phó Thủ tướng
Nguyễn Xuân Phúc cho biết, giải quyết vấn đề này gồm hai giải pháp đó là tài
khóa và tiền tệ. Trong kế hoạch năm nay, mỗi tháng tới đây phải chi trên 21.000
tỷ, tiền tệ lãi suất huy động là 9%, lãi suất vay chỉ có 13%; cùng với các biện
pháp khác như giải quyết thủ tục, tạo môi trường đầu tư, chống lãng phí, tạo
điều kiện cho nhà đầu tư kinh doanh, hỗ trợ cho người lao động ... Chính sách
này tạo điều kiện cho tăng trưởng và không lạm phát trong thời gian tới.
Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương công tác
Đại biểu Nguyễn Bá Thuyền (Lâm Đồng) chất vấn về những tồn tại trong cải cách
thủ tục hành chính. Trả lời vấn đề này Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ đã ra
25 nghị quyết để đơn giản 4.800 thủ tục cần phải thay đổi, sửa đổi, bổ sung,
thậm chí hủy bỏ. Tuy nhiên, trên thực tế còn nhiều biểu hiện nhũng nhiễu, tiêu
cực, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Chính phủ sẽ tiếp tục cải cách
thủ tục hành chính và tạo điều kiện cho môi trường kinh doanh, đầu tư, người dân
tốt hơn nữa.
Chính phủ sẽ đẩy nhanh tiến độ ra các thủ tục hành chính trong năm 2012; thực
hiện nghiêm việc đánh giá tác động thủ tục hành chính trong dự án, dự thảo quy
phạm pháp luật. Đặc biệt thực hiện hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh
kiến nghị của cử tri, cá nhân, tổ chức về quy định hành chính để kịp thời tháo
gỡ những vướng mắc, khó khăn trong đó có việc áp dụng một cửa, một cửa lưu thông
điện tử ở các cấp, đặc biệt cấp quận, cấp xã, phường trong thời gian tới.
Trả lời chất vấn của đại biểu Nguyễn Thái Học (Phú Yên) về chất lượng cán bộ
công chức, kỷ luật, kỷ cương công tác, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết,
cả nước hiện có trên 2,8 triệu cán bộ công chức kể cả lực lượng vũ trang. Đa số
cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị tốt, có tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ
chức kỷ luật và được đào tạo vững về chuyên môn, đóng góp to lớn vào thành tích
chung của đất nước.
Bên cạnh những ưu điểm, vẫn còn một bộ phận không nhỏ năng lực của cán bộ
công chức chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước; còn thiếu trách nhiệm;
có biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền, làm mất uy tín của Đảng, Nhà nước.
Chấn chỉnh tình trạng này, Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ sẽ thực hiện nhiều
biện pháp trong đó có việc rà soát lại cơ chế thi cử, tuyển dụng cán bộ đáp ứng
nhu cầu; kiên quyết loại bỏ những cán bộ tha hóa, không hoàn nhiệm vụ, mất uy
tín theo đúng quy định của Luật cán bộ công chức.
Chính phủ đang xây dựng Đề án quản lý cán bộ công chức trên cơ sở vị trí,
công việc của từng người; đồng thời, tiếp tục đổi mới tiền lương; tiến hành
thanh tra công vụ thường xuyên, nghiêm túc. Chính phủ cũng đòi hỏi mỗi cán bộ,
công chức cần tiếp tục nâng cao năng lực trí tuệ, tích cực nghiên cứu, học tập,
nâng cao năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm trước nhân dân; lắng nghe
ý kiến của nhân dân.
Tán thành đề nghị của đại biểu Lê Thanh Vân (Hải Phòng) về các giải pháp đối với
chính sách cán bộ trong công tác phòng chống tham nhũng, Phó Thủ tướng nêu rõ,
Chính phủ sẽ tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, không để kẽ hở cho tham
nhũng lợi dụng; đi đôi với tích cực giám sát; kiên quyết không để lọt cán bộ
tham nhũng vào bộ máy Nhà nước.
Xác định rõ trách nhiệm của bộ, ngành đối với các tập đoàn, tổng công ty Nhà
nước
Các đại biểu đại biểu Đồng Hữu Mạo (Thừa Thiên - Huế); Phan Văn Tường (Thái
Nguyên); Nguyễn Thị Quyết Tâm (Thành phố Hồ Chí Minh); Nguyễn Bá Thuyền (Lâm
Đồng); Trần Du Lịch (Thành phố Hồ Chí Minh) chất vấn về trách nhiệm của các bộ
kinh tế tổng hợp, chuyên ngành trong kiểm tra, giám sát hoạt động các tập đoàn,
tổng công ty; tính minh bạch, công khai trong hoạt động của các đơn vị này. Phó
Thủ tướng khẳng định các bộ tổng hợp và các bộ chuyên ngành đều phải có trách
nhiệm trong việc thất thoát tài sản của Nhà nước tại các tập đoàn, Tổng công ty
Nhà nước nhằm đảm bảo duy trì, phát triển vốn Nhà nước.
Chính phủ đã yêu cầu là tất cả các tập đoàn, tổng công ty nhà nước phải công
khai, minh bạch trong thời gian tới; công bố thông tin cụ thể để có sự giám sát
tốt hơn; góp phần hạn chế tham nhũng, tiêu cực. Phó Thủ tướng chỉ rõ, theo quy
định của pháp luật, Chính phủ là cơ quan hành chính, cơ quan hành pháp quản lý
toàn diện kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước chúng ta theo qui
định của pháp luật. Vì vậy, mỗi một thất thoát, mỗi một hiện tượng xã hội nào
không tốt trong xã hội, đều liên quan đến trách nhiệm của Chính phủ, đến các bộ,
ngành. Chính vì vậy, Chính phủ nhận thức được vấn đề này và đã phân công, phân
cấp trong quá trình xử lý giải quyết.
Đặc biệt trong quý 3, Chính phủ sẽ ban
hành đầy đủ các văn bản quản lý Tập đoàn, Tổng công ty để làm rõ trách nhiệm của
các bộ ngành và công khai trước nhân dân để phát huy nguồn lực quan trọng này
trong xây dựng đất nước, chống thất thoát, lãng phí trong thời gian tới.
Liên quan đến vấn đề tỷ lệ đói nghèo còn cao tại khu vực tái định cư thủy điện
Hòa Bình sau 40 năm xây dựng, theo chất vấn của đại biểu Nguyễn Tiến Sinh (Hòa
Bình), Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định sẽ tổ chức ngay đoàn kiểm tra
để có biện pháp tháo gỡ ngay thực trạng này. Tuy nhiên,Phó Thủ tướng cho rằng
nguyên nhân của sự việc trên chính là do thực hiện chưa tốt chính sách tái định
cư ở vùng lòng hồ.
Giải đáp thắc mắc của đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm (Thành phố Hồ Chí Minh) về chính
sách đối với đồng bào sau thu hồi đất, Phó Thủ tướng cho biết, việc thực hiện di
dân phải đảm bảo đời sống của bà con thuộc diện di dời, thu hồi đất, tái định cư
ở nơi ở mới phải tốt hơn nơi ở cũ; không để khiếu kiện xảy ra. Việc đền bù phải
được tiến hành với giá sát với giá thị trường; thực hiện dân chủ, công khai, bảo
vệ quyền lợi cho người dân.
Kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 3, Chủ tịch Quốc hội
Nguyễn Sinh Hùng cho biết, qua hai ngày rưỡi chất vấn trực tiếp tại hội trường
và sự quan tâm theo dõi của cử tri cả nước; đã có hàng trăm câu hỏi của các đại
biểu trực tiếp chất vấn, trao đổi các bộ trưởng, trưởng ngành, Phó Thủ tướng.
Trên cơ sở báo cáo kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp và kết quả chất vấn tại phiên
họp này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết nghị và giao các cơ quan, tổ chức hữu quan, các
ngành, các cấp tích cực giải quyết kiến nghị của đồng bào cử tri cả nước.
Chủ tịch Quốc hội đánh giá, tại phiên chất vấn này, các vấn đề đặt ra đã trúng
với những nội dung mà cử tri cả nước quan tâm. Không khí chất vấn trả lời chất
vấn tại hội trường là thẳng thắn, xây dựng, có đối thoại, tinh thần xây dựng
cao. Các câu hỏi rõ ràng, các câu trả lời đi vào vấn đề, các thành viên Chính
phủ đã nhận rõ trách nhiệm liên quan đến lĩnh vực quản lý Nhà nước thuộc thẩm
quyền của mình. Chủ tịch Quốc hội lưu ý các bộ trưởng, trưởng ngành tiếp tục
triển khai có hiệu quả các nội dung đã hứa với Quốc hội.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hoan nghênh tinh thần tiếp thu của Chính phủ
qua phần trả lời chất vấn của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; đặc biệt là quyết
tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhất kế hoạch, mục tiêu tổng quát cũng như các chỉ
tiêu kế hoạch năm 2012. Chủ tịch Quốc hội cũng đánh giá cao Báo cáo trả lời chất
vấn của Phó Thủ tướng đối với quyết tâm tái cơ cấu các doanh nghiệp; ngay trong
giai đoạn này tập trung vào những tập đoàn, tổng công ty đang có vấn đề để giải
quyết một cách tích cực, tinh thần thái độ xử lý trách nhiệm nghiêm túc đối với
những sai phạm ở các vị trí đó.
Chủ tịch Quốc hội khẳng định, sau kỳ họp này Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến
sẽ tiếp tục tiến hành hoạt động chất vấn thực hiện việc truyền hình trực tuyến
có thể trực tiếp để các vị đại biểu Quốc hội có điều kiện tham dự, để cử tri và
nhân dân cả nước theo dõi và giám sát. Hội đồng dân tộc và các ủy ban của Quốc
hội sẽ tiếp tục tiến hành các hoạt động về nghe báo cáo, giải trình của các vị
Bộ trưởng, trưởng ngành về những vấn đề nổi lên cử tri quan tâm.
Chủ tịch Quốc hội mong muốn các vị đại biểu Quốc hội tham dự đông đảo góp
phần ngày càng nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Quốc hội, các cơ quan
của Quốc hội làm cho hoạt động của Nhà nước bao gồm cả hoạt động của Quốc hội,
Chính phủ gần với dân hơn, công khai hơn, minh bạch hơn; để đồng bào cử tri cả
nước theo dõi và giám sát hoạt động của nhà nước theo đúng tinh thần Nghị quyết
của Đại hội Đảng lần thứ XI.
Chủ tịch Quốc hội cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình dự thảo Nghị
quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp này để Quốc hội cho ý kiến,
thông qua./.
Quang Vũ-Thanh Vân (TTXVN)