Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Trong phiên điều trần kín vừa diễn ra tại Hạ viện, các quan chức quân sự hàng
đầu của Mỹ thừa nhận những vụ rò rỉ thông tin mật gần đây đã gây tổn thất cho
các hoạt động an ninh quốc gia Mỹ.
Phát biểu với báo giới ngày 19/7 sau cuộc họp kín với Bộ trưởng Quốc phòng Leon
Panetta và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Martin Dempsey, Chủ tịch
Ủy ban Quân lực Hạ viện Buck McKeon cho biết hai nhân vật chóp bu trong giới
quân sự Mỹ đã đảm bảo rằng sẽ có các biện pháp để hạn chế tình trạng rò rỉ thông
tin mật.
Bộ trưởng Panetta và Tướng Dempsey cũng thừa nhận việc rò rỉ thông tin trong
giới chức Mỹ có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến những binh sỹ tham gia các chiến
dịch quân sự của Mỹ hoặc những người đang cố gắng giúp Mỹ hoàn thành các mục
tiêu trên khắp thế giới.
Tháng trước, Bộ Tư pháp Mỹ đã mở hai cuộc điều tra sau khi có những cảnh báo từ
cơ quan lập pháp về những vụ tiết lộ thông tin không được phép. Một loạt vụ rò
rỉ thông tin mật tương tự đã trở thành đề tài để báo chí Mỹ khai thác, trong đó
có vụ Tổng thống Barack Obama ra lệnh đẩy mạnh tấn công mạng nhằm vào các cơ sở
hạt nhân của Iran.
Trước câu hỏi nghi ngờ về việc những vụ rò rỉ thông tin có thể xuất phát từ Lầu
Năm Góc, nghị sĩ McKeon tuyên bố ông hoàn toàn yên tâm rằng chuyện đó không xảy
ra. Tuy nhiên, khi được hỏi ông nghĩ sao về việc một khối lượng lớn thông tin bị
rò rỉ ra ngoài cho công chúng, vị nghị sỹ đảng Cộng hòa nêu quan điểm báo giới
phải biết rõ điều này hơn ông.
Trước đó, Thượng nghị sỹ Cộng hòa John McCain, đối thủ của Tổng thống đương
nhiệm Obama trong cuộc đua vào Nhà Trắng cách đây 4 năm, đã lên tiếng chỉ trích
một số quan chức chính quyền cấp cao cố tình để lộ thông tin mật cho giới truyền
thông nhằm mục đích chính trị.
Nhà Trắng đã bác bỏ những cáo buộc trên, đồng thời khẳng định việc để lộ các
thông tin mật và nhạy cảm sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh quốc gia và
người dân Mỹ, và đây là hành động "không thể dung thứ"./.
(TTXVN)