Nhà sản xuất dầu mỏ chủ chốt của Nga, Rosneft, vừa mới thông báo đã hợp tác với
tập đoàn ExxonMobil (Mỹ) tiến hành hoạt động thăm dò tại Bắc Cực, khu vực dự
kiến có trữ lượng dầu khí rất lớn nằm sâu dưới biển.
Việc thăm dò này đã được tiến hành sớm một năm so với kế hoạch.
Một quan chức của Rosneft cho biết một tàu thăm dò của ExxonMobil, mang
tên Western Trident và hai tàu của Rosneft đã neo tại Biển Kara, ngoài khơi
Siberia, để bắt đầu kế hoạch khảo sát.
Theo Rosneft, việc thăm dò sẽ tiến hành trên diện tích hàng nghìn km2 tại
hai lô đầu tiên trong ba lô ở Bắc Cực.
Việc khai thác và thăm dò tại hai lô này và một số lô khác tại Biển Đen
nằm trong
thỏa thuận trị giá 3,2 tỷ USD giữa hai bên. Song, hai đại gia dầu khí
này dự kiến sẽ chưa tiến hành sản xuất dầu mỏ thương phẩm cho tới đầu thập niên
tới.
Với thỏa thuận khai thác nói trên, Rosneft và ExxonMobil hy vọng sẽ trở
thành những tập đoàn dẫn đầu trên toàn cầu trong dài hạn, nhờ việc quản lý nguồn
tài nguyên dồi dào.
Hiện nay, hoạt động sản xuất dầu của Nga đang sụt giảm, do sự cạn kiệt dần
của các mỏ dầu dễ tiếp cận, vốn đã được đưa vào khai thác từ cách đây nửa thế
kỷ. Trong khi đó, những bất ổn chính trị tại Trung Đông đang khiến Nga trở thành
một điểm đến hấp dẫn đối với các tập đoàn dầu khí lớn trên thế giới.
ExxonMobil đã trở thành một trong những doanh nghiệp phương Tây đầu tiên
bước chân vào thị trường năng lượng Nga và tập đoàn này đang tiến hành khai thác
tại dầu mỏ và khí đốt ngoài khơi đảo Sakhalin tại Thái Bình Dương.
Giám đốc điều hành Rosneft, Igor Sechin, khẳng định thỏa thuận với
ExxonMobil là sự hợp tác trong dài hạn có thể kéo dài 30, 40, 50 năm.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cam kết mở cửa cho các công ty tư nhân
tiếp cận các mỏ dầu ở Bắc Cực. Quyết định này cũng cho phép Rosneft mở rộng phạm
vi hoạt động ra bên ngoài lãnh thổ, với các dự án khai thác tại Vịnh Mexico mà
ExxonMobil đang vận hành./.