Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Bộ Tài chính Mỹ cho rằng việc cơ quan xếp hạng tín dụng Standard and Poor's
(S&P) hạ triển vọng nợ dài hạn của nước này từ "ổn định" xuống "tiêu cực" là đã
đánh giá thấp khả năng của Nhà Trắng trong việc đối phó với những khó khăn tài
chính hiện nay.
Ngày 18/4, S&P đã xác nhận mức xếp hạng AAA đối với Mỹ, song nhấn mạnh tầm quan
trọng của sự phối hợp hành động kịp thời giữa đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ
trong vấn đề cải cách tài chính.
Theo Trợ lý Bộ trưởng Tài chính, Mary Miller,
tình hình tài chính hiện nay của Mỹ vẫn trong tầm kiểm soát và hai đảng đã bắt
đầu phối hợp để đạt được một thỏa thuận trong việc hạ mức thâm hụt ngân sách.
Mức xếp hạng AAA là tiêu chuẩn vàng khi giúp các nước và các doanh nghiệp có thể
đi vay với mức lãi suất siêu thấp. Tuy nhiên, S&P cảnh báo Mỹ có thể không duy
trì được mức này trong hai năm tới.
Theo nhà kinh tế trưởng ở Mizuho Securities
US, Steven Ricchiuto, nếu không có hành động quyết liệt, mức nợ của Mỹ khi đó có
thể sẽ tăng thêm 2.500 tỷ USD.
Với mức thâm hụt ngân sách Liên bang vào cuối năm nay dự kiến ở mức 10,8% GDP,
Quỹ Tiền tệ Quốc tế cho rằng Washington sẽ khó đạt được mục tiêu giảm một nửa mức
thâm hụt vào năm 2013.
S&P nhận định nếu Mỹ không đưa ra được một kế hoạch đáng
tin cậy để giảm bớt tình trạng mất cân đối về tài chính, việc để tuột mức xếp
hạng AAA sẽ xảy ra trước năm 2013.
Nếu để mất tiêu chuẩn vàng AAA, nhiệm vụ cắt giảm thâm hụt ngân sách của
Washington sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều, do chi phí vay mượn lên đáng kể như
những gì đã xảy ra đối với Hy Lạp và Ireland.
Năm 2009, Ireland đã không giữ được
mức xếp hạng AAA do nợ công tăng và lãi suất trái phiếu của nước này đã tăng gấp
đôi.
Mức nợ của Mỹ sẽ tăng lên giới hạn hiện nay 14.300 tỷ USD trước ngày 16/5. Bộ
trưởng Tài chính Mỹ, Timothy Geithner, cho rằng việc nước này vỡ nợ có nguy cơ
làm nổ ra một cuộc khủng hoảng tài chính có thể còn nghiêm trọng hơn cuộc khủng
hoảng vừa qua.
Chuyên viên cao cấp ở Brookings Institution, William Gale, cho
rằng việc nâng giới hạn nợ là điều hoàn toàn bình thường đối với Mỹ, khi nước
này đã nâng 74 lần trong 50 năm qua./.
Lê Minh (TTXVN/Vietnam+)