Cơ quan đánh giá tín dụng Standard & Poor's ngày 23/4 đã đánh tụt
triển vọng xếp hạng tín dụng của Argentina từ mức ổn định xuống tiêu
cực, sau khi Buenos Aires quyết định quốc hữu hóa Công
ty dầu mỏ YPF thuộc tập đoàn dầu khí Repsol của Tây Ban Nha.
Trong
một thông báo, S&P cho biết quyết định trên xuất phát từ các chính
sách mà chính phủ của bà Cristina Kirchner thực hiện
kể từ khi bà tái đắc cử Tổng thống Argentina hồi năm ngoái.
Theo quan
điểm của S&P, các chính sách mới đây của Chính phủ Argentina - trong
đó có việc gia tăng những hạn chế đối với thương mại quốc tế và các
bước đi nhằm quốc hữu hóa công ty dầu khí lớn nhất nước này - có thể làm
tăng những rủi ro đối với cơ cấu kinh tế vĩ mô của nước này, gây áp lực
lên khả năng thanh toán ngoại hối, và cản trở triển vọng tăng trưởng
kinh tế trong thời gian trung hạn.
Trên cơ sở đó, S&P quyết định
xem xét lại đánh giá về triển vọng tăng trưởng của Argentina.
S&P cho biết xếp hạng tín dụng của Argentina hiện ở mức B và triển
vọng tăng trưởng tiêu cực của nền kinh tế lớn thứ hai Nam Mỹ là dấu
hiệu cho thấy xếp hạng tín dụng của nước này có nhiều nguy cơ sẽ bị tụt
hạng trong năm nay hoặc năm tới./.
(TTXVN)