Ảnh có tính minh họa. (Nguồn: Internet)
Người đứng đầu Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), Nestor Osorio, vừa nhận định
rằng sản lượng càphê toàn cầu niên vụ 2009-2010 có thể đạt 126 triệu bao loại
60kg, cao hơn dự báo 124 triệu bao được đưa ra trước đó.
Phát biểu với báo giới tại Hội nghị công nghiệp càphê Agrocafe vừa diễn ra
tại bang Bahia ở Brazil, ông Osorio cho biết dù đạt sản lượng cao,
nhưng cân bằng cung-cầu càphê thế giới cũng cần phải được nghiên cứu một cách
thận trọng hơn trong niên vụ này, vì dự trữ càphê toàn cầu hiện ở mức thấp sau
nhiều năm sản lượng sụt giảm.
Trong khi đó, sự hồi phục của sản xuất càphê ở Colombia sau chương trình
thay thế cây trồng hồi năm ngoái còn hạn chế và khách mua vẫn đang quay sang các
các nhà sản xuất khác như Brazil để tìm nguồn cung thay thế.
Trước đó, hồi cuối tháng 2/2010 tại Guatemala, ICO dự báo tiêu thụ càphê
toàn cầu có thể lên tới 134 triệu bao trong niên vụ năm nay. Lượng càphê tiêu
thụ trên thế giới liên tục tăng khoảng 2,5% trong những năm gần đây và tình hình
này dự kiến sẽ làm nguồn cung càphê thêm thiếu hụt trong những năm tới.
Nước sản xuất càphê nhiều nhất thế giới là Brazil sẽ bắt đầu thu hoạch
càphê vào cuối tháng Tư tới. Bộ Nông nghiệp Brazil dự báo vụ càphê năm này sẽ đạt
sản lượng 45,9-48,7 triệu bao, thấp hơn ước tính 50 triệu bao trước đó của các
nhà xuất khẩu.
Ông Osorio nói rằng càphê chè (arabica) đang khan hiếm, nhưng nguồn cung
càphê vối (robusta) trên thị trường vẫn dồi dào. Chính vì vậy, khi kết thúc
phiên 8/3 tại London, giá càphê vối đã rơi xuống mức thấp nhất trong ít nhất là
hai năm trở lại đây với hợp đồng giao tháng 5 tới giảm 10 USD xuống 1.222
USD/tấn. Trong khi đó, giá càphê chè giao cùng kỳ hạn tại New York lại tăng 1,1
xu lên 1,3150 USD/lb (1 lb = 0,454 kg)./.
Trang Nhung (Vietnam+)