Khách hàng mua sắm tại siêu thị Saigon Co.op mart Hà Nội. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Thị trường thực phẩm chay phục vụ rằm tháng Giêng năm nay, có nhiều sản phẩm
mới độc đáo về nguyên liệu, hương vị và đa dạng chủng loại, đặc biệt, các doanh
nghiệp đã tăng cường giới thiệu những dòng sản phẩm tiện lợi đáp ứng các nhu cầu
hành hương, du lịch… của người dân.
Đa dạng thực phẩm chay
Theo nhiều đơn vị kinh doanh thực phẩm chay, từ sau Tết cho đến hết tháng
Giêng hàng năm là thời điểm các sản phẩm chay được tiêu thụ mạnh. Ngoài ý nghĩa
tính ngưỡng tôn giáo thì ngày nay việc ăn chay được xem là một trong những giải
pháp bảo vệ sức khỏe hữu hiệu.
Dạo qua nhiều khu vực kinh doanh thực phẩm chay trên địa bàn thành phố cho
thấy, nhóm ngành hàng thực phẩm chay đang vào mùa bán buôn nhộn nhịp với các
dòng sản phẩm đa dạng về nguyên liệu, phong phú về chủng loại và có nhiều trọng
lượng khác nhau, phù hợp với mọi đối tượng; trong đó, các dòng thực phẩm chay
đang có sức tiêu thụ mạnh trên thị trường như chả giò, chả giò rế, chà bông chay
có giá dao động ở mức 22.000-27.000 đồng/500gr (công ty Cầu Tre); các sản phẩm
lẩu chay có nhiều hương vị hấp dẫn (Sài Gòn Food); bánh xếp, há cảo, hoành thánh
chay (Agrex Sài Gòn)…
Bà Nguyễn Thị Ái Trinh, Tổng Giám đốc Công ty thực phẩm chay Âu Lạc, cho
biết, dịp này công ty đã nghiên cứu và sản xuất các dòng sản phẩm thuộc nhóm
hàng đông lạnh, thực phẩm đóng gói như thịt dê chay kho gừng, gà chay nấu tiêu,
khô nai chay, khô cá thiều chay… và tăng cường mở rộng hệ thống phân phối vào
các siêu thị, cửa hàng tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, để tạo điều kiện cho
mọi người tiêu dùng có thể mua các sản phẩm.
Còn đại diện một số đơn vị kinh doanh rau củ quả cho biết, sẽ đưa ra thị
trường những dòng sản phẩm chế biến các món xào, nấu canh với nguyên liệu từ
khoai tây, cà rốt, đậu cove, bông cải xanh… đã sơ chế và kèm theo các nguyên
liệu phụ.
Không chỉ thực phẩm chay, hiện nay trên thị trường còn kinh doanh phổ biến đủ
các loại gia vị chay, nhằm tạo sự tiện lợi cho việc chế biến các món ăn chay tại
nhà. Tại các chợ thuộc trung tâm thành phố như Bến Thành, Tân Định, Nguyễn Văn
Trỗi, Bà Chiểu… bày bán phong phú các loại gia vị chay độc đáo như sa tế chay có
củ kiệu, chao ớt, đậu tương đen.
Siêu thị tăng nguồn cung, giảm giá bán
Nắm bắt được nhu cầu thị trường và sức mua sẽ tăng cao trong tháng Giêng, các
trung tâm thương mại, hệ thống siêu thị, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh như Co.op
Mart, Big C, Maximark, Lotte Mart… triển khai đa dạng chương trình khuyến mãi,
giảm giá các loại thực phẩm chay.
Đại diện hệ thống siêu thị Co.op Mart cho biết, sau những ngày Tết, người dân
đang có xu hướng tiêu thụ mạnh các loại thực phẩm chay để cân bằng dinh dưỡng,
nên đơn vị đã tăng cường lượng cung ứng thực phẩm chay lên gấp hai lần so với
ngày thường. Từ nay đến hết 19/2, Co.op Mart cũng sẽ thực hiện chương trình
khuyến mãi lên đến 30%, áp dụng cho hơn 200 sản phẩm chay.
Hệ thống siêu thị Big C giảm giá từ 5-20%, áp dụng với nhiều mặt hàng thực
phẩm, đồ hộp chay, điển hình như dầu thực vật giá còn 189.000 đồng/bình 5 lít,
trà đen 21.900 đồng/hộp, nước tương tỏi ớt 10.500 đồng/chai 500ml… từ nay đến
12/2.
Riêng một số mặt hàng rau củ quả có giá bán hấp dẫn, thu hút sự quan tâm
của người tiêu dùng như táo Mỹ đỏ 57.900 đồng/kg, vú sữa 32.900 đồng/kg, cà chua
7.500 đồng/kg, cải thảo 12.900 đồng/kg, bông cải xanh 25.900 đồng/kg…
Thông tin từ Ban quản lý các chợ đầu mối thực phẩm nông sản tại Thành phố Hồ
Chí Minh cho biết, hiện nguồn cung rau củ quả rất ổn định và giá có xu hướng
giảm, vì vậy, dù sức tiêu thụ các mặt hàng này có tăng trong dịp rằm tháng Giêng
thì giá cả vẫn đảm bảo ổn định.
Bà Nguyễn Thanh Hà, Phó Giám đốc chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, cho biết lượng
hàng về chợ đạt khoảng 3.600 tấn/ngày, giá bán các loại rau củ quả giảm so với
cùng kỳ năm trước; trong đó, một số loại như cà chua chỉ còn 5.000 đồng/kg, dưa
leo 7.000 đồng/kg, bắp cải 5.000-6.000 đồng/kg. Còn tại các chợ bán lẻ trên địa
bàn thành phố, giá bán của các mặt hàng thủy hải sản, rau củ quả… đã giảm dần so
với trước, lượng hàng về chợ dồi dào, đồng thời theo một số tiểu thương, giá
lương thực-thực phẩm đang ổn định, có lợi cho người dân./.
Mỹ Phương (TTXVN/Vietnam+)