Các cuộc giao tranh dữ dội ngày 10/3 ở thủ đô Mogadishu của Somalia giữa
quân chính phủ và các phiến quân Hồi giáo Shebab, có liên hệ với mạng lưới khủng
bố quốc tế al-Qaeda, đã làm ít nhất 23 dân thường thiệt mạng và 65 người bị
thương.
Giao tranh bùng phát khi lực lượng phiến quân sử dụng pháo hạng nặng tấn
công các cơ sở của chính phủ ở phía Bắc Mogadishu. Quân chính phủ, được sự hỗ
trợ của các xe bọc thép của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên minh châu Phi (AU),
đã phản công.
Tình hình thủ đô Mogadishu trở nên căng thẳng trong nhiều tuần qua do
chính phủ Somalia và lực lượng gìn giữ hòa bình AU dự định tiến hành một chiến
dịch quy mô lớn nhằm chấm dứt các hoạt động nổi dậy ở nước này.
Trong khi đó, một báo cáo của Nhóm giám sát Somalia của Liên hợp quốc nói rằng có tới 50% số lương thực viện trợ của Chương trình lương thực thế
giới (WFP) dành cho Somalia không đến được tay người dân quốc gia châu Phi này.
Theo báo cáo trên, đã có sự thông đồng có hệ thống giữa các nhân viên vận
chuyển hàng viện trợ, các đối tác thực hiện và các nhóm vũ trang và điều đó dẫn
tới sự "thất thoát" số viện trợ trên. Tuy nhiên, một quan chức của WFP đã bác bỏ
thông tin này, cho rằng báo cáo trên "không có cơ sở"./.
(TTXVN/Vietnam+)