Nhân kỷ niệm ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6), ngày 9/6, Tổng Bí thư
Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, làm việc với cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo
Nhân dân và Tạp chí Cộng sản.
Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt
chúc mừng cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, cùng
đội ngũ báo chí cả nước nhân kỷ niệm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam; mong muốn
được lắng nghe tâm tư nguyện vọng, trăn trở, mong muốn của đội ngũ những người
làm báo.
Tại cuộc làm việc với Báo Nhân Dân, sau khi nghe báo cáo tình hình thực hiện
nhiệm vụ chính trị từ sau Đại hội XI của Đảng đến nay; nghe ý kiến phát biểu của
đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành liên quan, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
chúc mừng tập thể cán bộ, phóng viên Báo Nhân Dân đã đoàn kết phấn đấu, tìm tòi
sáng tạo, tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của mình, đạt nhiều thành tựu
quan trọng, đóng góp xứng đáng vào công tác tư tưởng, vào sự nghiệp cách mạng vẻ
vang của Đảng, của dân tộc.
Từ sau Đại hội XI của Đảng đến nay, Ban Biên tập, Đảng ủy Báo Nhân Dân đã có
nhiều giải pháp tích cực nâng cao chất lượng tuyên truyền trên các ấn phẩm, tập
trung tuyên truyền nổi bật chủ đề "Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống;"
xây dựng cơ quan vững mạnh, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu
cầu của thời kỳ mới.
Báo Nhân dân đã tập trung chỉ đạo thực hiện các đề tài tuyên truyền: đổi mới
mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho
doanh nghiệp; bảo đảm đời sống, việc làm cho người lao động, nhất là công nhân
trong các khu công nghiệp; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức
cơ sở đảng; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; tăng cường quản lý lễ hội...
Đặc biệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4: "Một số vấn đề cấp bách
về xây dựng Đảng hiện nay;" cùng với việc đưa tin kịp thời việc triển khai thực
hiện Nghị quyết ở các địa phương, đơn vị, Báo Nhân Dân đã mở ba chuyên mục lớn:
"Những việc cần làm ngay về xây dựng Đảng;" "Những ý kiến tâm huyết;" và "Tìm
hiểu những vấn đề mới của Nghị quyết Trung ương 4," được bạn đọc hoan nghênh.
Tổng Bí thư đánh giá cao vai trò, vị trí hết sức quan trọng của Báo Nhân dân,
một kênh thông tin chính thống của Đảng, lực lượng nòng cốt trên lĩnh vực báo
chí, tư tưởng, là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Là tờ báo có bề dày
truyền thống, được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quí, những
năm gần đây, Báo Nhân Dân ngày càng phát triển, với quy mô lớn, phạm vi hoạt
động rộng rãi, được dư luận xã hội đánh giá cao. Không phải ngẫu nhiên, Bác Hồ
viết hàng nghìn bài báo trên Báo Nhân dân; nhiều nhà báo lão thành, nhiều cây
bút nổi tiếng trong làng báo Việt Nam đều trưởng thành từ Báo Nhân dân.
Tổng Bí thư chia sẻ, trong bối cảnh hiện nay, đội ngũ những người làm báo nói
chung, trong đó có các cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Nhân Dân, đang đứng
trước không ít khó khăn, thách thức, yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao.
HTML clipboard
Tổng Bí thư mong muốn, Báo Nhân Dân cần tiếp tục đổi mới cả về nội dung, các
loại hình, cách thức trình bày, phương thức thể hiện, nhưng là đổi mới một cách
đúng đắn, có nguyên tắc. Báo chí là chính trị thì Báo Nhân dân càng phải là
chính trị. Tuyên truyền chính trị một cách có nghệ thuật, bằng trái tim, tình
cảm sâu lắng, đi vào lòng người. Cần nhận rõ điều gì làm nên sức hấp dẫn của tờ
báo, phải chăng là nói đúng sự thật một cách truyền cảm, thuyết phục, nói những
điều mà người nghe đang cần, không phải cứ nói ngược, nói nhiều tiêu cực, rút
tít giật gân... thì mới hấp dẫn. Ngược lại, đó là tầm thường hóa, không phải là
nghệ thuật, càng không phải là nghệ thuật chân chính.
Tổng Bí thư gợi mở, trước hết cần đổi mới về nội dung, nội dung phải phong phú,
đa dạng, phản ánh nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội: chính trị, kinh tế, văn
hóa, xã hội, đối ngoại... Cùng với tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lê-nin, tư tưởng
Hồ Chí Minh, tuyên truyền chủ trương đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng,
Nhà nước, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, cần chú ý phản ánh sinh động
thực tiễn nóng hổi của cuộc sống; cùng với việc đưa tin, cần tăng thêm các bài
bình luận kịp thời, sắc sảo, nhạy bén, có tính định hướng cao; cùng với biểu
dương người tốt việc tốt, cần quan tâm phê phán những biểu hiện tiêu cực, mặt
trái; cùng với những bài chính luận, cần có thêm những bài phóng sự điều tra,
tăng cường đấu tranh phê phán những khuynh hướng, quan điểm sai trái, lệch
lạc...
Muốn thế, Báo Nhân dân phải tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức công
việc thật tốt, phải có đội ngũ những người viết giỏi, thu hút nhân tài, tổ chức
mạng lưới cộng tác viên, đào tạo bồi dưỡng những cây bút quyền uy; phối hợp chỉ
đạo giữa các kênh, các báo, các ban, bộ, ngành hữu quan; làm tốt công tác xây
dựng nội bộ, xây dựng đội ngũ, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.
Tổng Bí thư cũng đã ghi nhận, trao đổi về một số kiến nghị, đề xuất của Báo Nhân
Dân liên quan đến công tác xây dựng tổ chức bộ máy, kênh truyền hình Nhân Dân,
công tác phát hành, đưa Báo Nhân dân đến với đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng
xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt khó khăn.
Nói chuyện thân mật với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Tạp chí
Cộng sản, Tổng Bí thư khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của Tạp chí Cộng
sản, là cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; mong
muốn Tạp chí Cộng sản luôn làm “đúng vai, thuộc bài,” làm đúng chức năng, nhiệm
vụ được giao.
Tổng Bí thư chỉ rõ: Nói đến lý luận gồm có nghiên cứu lý luận, giáo dục và
truyền bá lý luận, mà ở đây là lý luận chính trị. Sức hấp dẫn của Tạp chí Cộng
sản thể hiện ở tính chính trị rất cao, tính lý luận sâu sắc; chính trị là linh
hồn của lý luận. Đối tượng của Tạp chí là cán bộ trung cao cấp, những người có
trình độ lý luận.
Tổng Bí thư hoan nghênh cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Tạp chí
Cộng sản đã kế tục và phát huy truyền thống lâu đời của mình, không ngừng phát
triển cả về quy mô, đội ngũ và nội dung hoạt động, góp phần xứng đáng vào công
tác tuyên truyền lý luận chính trị của Đảng và sự nghiệp cách mạng chung của dân
tộc. Tuy nhiên, cần thẳng thắn nhìn nhận tồn tại hạn chế, đó là tính lý luận,
tính chính trị, tính thực tiễn chưa cao, tính chiến đấu chưa sắc bén.
Về phương hướng nhiệm vụ sắp tới, Tổng Bí thư chỉ rõ: trước tình hình diễn biến
phức tạp, mau lẹ, khó lường, khó khăn, thách thức còn nhiều, Tạp chí Cộng sản
cần bám sát các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương để triển khai các hoạt động
công tác, làm tốt công tác biên tập, xuất bản, hoạt động khoa học. Tạp chí phải
tiếp tục đổi mới , nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động, cả lý luận và chính
trị, đối nội và đối ngoại, nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn, tự vươn lên
và xây dựng đội ngũ cộng tác viên.
Về nội dung, Tạp chí Cộng sản phải bám sát nhiệm vụ chính trị, Cương lĩnh,
chiến lược, đường lối, quan điểm của Đảng để tuyền truyền, đưa vào thực tiễn
cuộc sống, đồng thời bám sát thực tiễn, tổng kết lý luận để bổ sung, phát triển
đường lối.
Tạp chí cần tiên phong trong đấu tranh phê phán những quan điểm sai trái;
nghiêm túc kiểm điểm phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, xây dựng
chương trình hành động của Tạp chí theo hướng tuyên truyền đường lối chủ trương,
chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước một cách có hệ thống, bài bản hơn; tăng
cường tổng kết thực tiễn, điều tra nghiên cứu thực tiễn; tăng cường nghiên cứu,
trao đổi, làm sáng tỏ thêm, sâu sắc hơn đường lối cương lĩnh; tăng cường đấu
tranh phê phán những quan điểm sai trái, những hiện tượng tiêu cực, tham nhũng;
giới thiệu những kinh nghiệm tốt của các địa phương và của nước ngoài; chú ý
nâng cao hàm lượng lý luận.
Về hình thức, Tạp chí Cộng sản cũng phải đổi mới, cùng với việc mở rộng các
ấn phẩm phụ, cần tập trung cho nhiệm vụ chính, ấn phẩm chính, chú trọng hơn
thông tin trên báo điện tử. Cách thức tổ chức bài phải công phu, bài bản, để có
nhiều bài chất lượng cao và Tạp chí Cộng sản phải luôn mẫu mực cả về nội dung và
hình thức.
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Đinh Thế
Huynh cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành đã phát biểu ý kiến, tập trung
làm rõ những mặt được, mặt chưa được trong hoạt động nghiên cứu khoa học, công
tác biên tập, xuất bản các ấn phẩm của Tạp chí Cộng sản; làm thế nào để Tạp chí
Cộng sản ngày càng có nhiều bài viết có giá trị lý luận sâu sắc, có tính chiến
đấu cao.../.
Nguyễn Thị Sự (TTXVN)