Phát ngôn viên của lực lượng vũ trang Sudan Sawarmi Khaled Saad. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Theo AFP, ngày 29/5, các nhà đàm phán hàng đầu của Sudan và Nam Sudan đã gặp gỡ
tại thủ đô Addis Ababa của Ethiopia để tiến hành cuộc đàm phán đầu tiên kể từ
khi giao tranh đẫm máu qua biên giới bùng phát hồi tháng trước, đẩy hai nước đến
bên miệng hố chiến tranh.
Cuộc đàm phán diễn ra ngay cả khi Giuba cáo buộc Khartoum tiến hành các cuộc
không kích mới.
Cuộc đàm phán trên, do Liên minh Châu Phi (AU) khởi xướng, đã bị đình trệ do
các vụ đụng độ ác liệt hồi tháng trước, cuộc giao tranh tồi tệ nhất kể từ khi
Nam Sudan giành độc lập vào tháng 7/2011.
Trong một tuyên bố khi đàm phán bắt
đầu, Khartoum nhấn mạnh "cam kết của nước này trong việc đạt được một giải pháp
thông qua thương lượng về tất cả các bất đồng" và hứa "hoàn toàn tôn trọng hòa
bình và ổn định giữa hai nước."
Sudan đồng thời hy vọng cuộc đàm phán lần này sẽ đánh dấu một "chương mới"
trong các mối quan hệ "tránh xa xung đột và mâu thuẫn."
Trước đó, Tổng thống Nam Sudan Salva Kiir cũng nói rằng "đối thoại hòa giải
về các vấn đề còn tồn đọng với Khartoum là lựa chọn duy nhất cho hòa bình."
Trung tâm Báo chí Sudan (SMC) cho biết các binh sỹ Sudan cùng ngày đã rút
khỏi khu vực tranh chấp
Abyei ở biên giới với Nam Sudan theo yêu cầu của Liên
hợp quốc.
Bản tin của SMC nêu rõ: "Lực lượng Vũ trang Sudan (SAF) đã rút ra khỏi khu
vực Abyei tối 29/5 và bàn giao cơ sở quân sự tại đây cho lực lượng gìn giữ hòa
bình của Liên hợp quốc." Các nguồn tin ngoại giao cho biết đợt rút quân lần này
liên quan đến khoảng 300 binh sỹ./.
(Vietnam+)