Truyền thông Syria đưa tin ngày 28/7 quân chính phủ Syria đã tiến hành một
chiến dịch
tấn công quyết liệt đánh đuổi các nhóm chống đối vũ trang tại tỉnh
miền Bắc Aleppo, trong bối cảnh giao tranh tại thành phố này ngày càng dữ dội.
Trong khi đó, Liên đoàn Arập (AL) đang soạn thảo một nghị quyết đề xuất thiết
lập các vùng an toàn tại Syria.
Giao tranh tại Aleppo - trung tâm thương mại và là thành phố lớn thứ hai
của Syria - đã bắt đầu từ một tuần trước, khi lực lượng chống đối tuyên bố phát
động chiến dịch "giải phóng Aleppo" sau khi bị quét ra khỏi thủ đô Damascus.
Nhật báo "al-Watan" cho rằng trận chiến ở Aleppo là "đại chiến thực sự" khi quân
chính phủ bắt đầu một chiến dịch quy mô rộng khắp nhằm quét sạch các phần tử
khủng bố.
Theo nhật báo thân chính phủ này, hàng trăm tay súng nước ngoài, có cả
các phần tử người châu Âu được vũ trang mạnh, đã xâm nhập vào Aleppo từ Thổ Nhĩ
Kỳ để tham gia cuộc chiến. Một số quốc gia phương Tây đã bày tỏ lo ngại về nguy
cơ xảy ra tình trạng tàn sát ở Aleppo.
Theo Tân Hoa xã, giới phân tích cho rằng Mỹ cùng các đồng minh phương Tây
đã lợi dụng khát vọng tự do của người dân Syria và kích động lực lượng chống đối
ngăn cản một giải pháp chính trị, hòng áp đặt những ý đồ của họ vào khu vực.
Dẫn
lời các quan chức từ vùng Vịnh, hãng tin Anh Reuters cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã lập
một căn cứ bí mật ở Adana phối hợp với Arập Xêút và Qatar hỗ trợ liên lạc và
quân sự trực tiếp cho phe chống đối ở Syria.
Damascus luôn chỉ trích các bên
nước ngoài hậu thuẫn lực lượng chống đối tại Syria nhằm gây hỗn loạn, áp đặt
những ý đồ của phương Tây.
Theo Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (trụ sở tại Anh), trong các cuộc
giao tranh ngày 28/7 tại Aleppo, trực thăng chiến đấu đã tham chiến tại cửa ngõ
quận Salaheddine và ném bom khu vực này.
Truyền hình tư nhân Addounia TV đưa tin
các nhóm chống đối đã rút khỏi phần Đông của quận này sau khi bị thương vong
nặng nề trong chiến dịch tấn công của quân chính phủ. Salaheddine là khu vực đầu
tiên ở Aleppo rơi vào tay lực lượng chống đối từ cách đây vài ngày.
Ngoài ra, đụng độ cũng bùng phát ở các cửa ngõ quận Sakhour. Thống kê của
Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria cho biết đã có 29 người thiệt mạng tại Aleppo
trong ngày 28/7. Giao tranh quyết liệt ở ngoại ô Muadamiah của thủ đô Damascus
trong cùng ngày cũng làm 22 người thiệt mạng.
Trên toàn quốc, con số thương vong
được cho là lên đến 111 người.
Trong một diễn biến ngoại giao, ngày 28/7, một quan chức cao cấp của AL
cho biết phái đoàn Arập tại Liên hợp quốc đã hoàn tất dự thảo đầu tiên của một
nghị quyết Arập về thiết lập các khu vực an toàn tại Syria.
Dự thảo nghị quyết
này xuất phát từ quyết định gần đây nhất của AL đưa ra tại Doha (Qatar), theo đó
kêu gọi thiết lập các khu vực an toàn để bảo vệ dân thường, bảo đảm việc cung
cấp các nguồn viện trợ nhân đạo và thực hiện các biện pháp trừng phạt kinh tế và
chính trị của AL nhằm vào chính quyền Damascus...
AL cũng bày tỏ lo ngại về tình
hình bạo lực leo thang hiện nay ở Aleppo./.