Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Thị trường chứng khoán phố Wall lên điểm trong phiên cuối tuần 5/3 sau khi Chính
phủ Mỹ công bố báo cáo việc làm cho thấy số người bị mất việc làm trong tháng 2
thấp hơn dự đoán và tỷ lệ thất nghiệp vẫn giữ vững ở mức 9,7%, bất chấp một số
lo ngại về việc chúng có thể bị ảnh hưởng bởi các cơn bão mùa Đông.
Báo cáo việc làm tháng 2 của Mỹ khả quan hơn dự đoán của giới phân tích đã đẩy
giá dầu và các hàng hoá khác lên cao hơn. Từ đó đẩy giá cổ phiếu của các công ty
năng lượng và vật liệu như Exxon Mobil Corp. và Chevron Corp lên cao hơn, dẫn
tới các chỉ số chứng khoán chủ chốt tăng hơn 1%.
Cuối ngày 5/3 chỉ số công nghiệp Dow Jones đã tăng 1,2% lên 10.566,20 điểm. Chỉ
số S&P 500 tăng 1,4% lên 1.138,70 điểm và chỉ số công nghệ Nasdaq cũng ghi
thêm 1,5% lên 2.326,35 điểm.
Như vậy cả Dow Jones và S&P 500 cùng đóng cửa ở mức
cao nhất trong 6 tuần qua.
Theo Bộ Lao động Mỹ, trong tháng 2 chỉ có 36.000 việc làm bị mất trong lĩnh vực
phi nông nghiệp. Điều này đã làm ngạc nhiên hầu hết các nhà phân tích khi dự báo
rằng sẽ có ít nhất 50.000 việc làm trong lĩnh vực này bị mất.
Còn số việc làm bị mất trong tháng 1 đã được điều chỉnh lên cao hơn, từ 20.000
lên 26.000. Tuy nhiên, xu hướng tổng thể đã cho thấy sự bình ổn từ từ của thị
trường lao động.
Trước đó, hầu hết các nhà phân tích dự báo tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng từ mức 9,7%
trong tháng 1 lên 9,8% vào tháng 2. Hiện tổng số người lao động thất nghiệp vẫn
ở mức không thay đổi là 14,9 triệu.
Nhà Trắng cho biết các báo cáo trên phù hợp với xu hướng bình ổn của thị trường
lao động trong những tháng gần đây, đồng thời kêu gọi Quốc hội Mỹ thúc đẩy việc
tạo ra công ăn việc làm vốn đóng vai trò quan trọng đối với sự phục hồi kinh tế
bền vững khỏi cơn suy thoái nghiêm trọng nhất trong hàng thập kỷ qua.
Đợt lên điểm ngày 5/3 theo sau đợt tăng giá cuối phiên trước cho thấy giới đầu
tư đang tỏ ra lạc quan rằng kinh tế Mỹ đang dần được cải thiện.
Cho dù những người kiếm được việc vẫn chỉ là bán thời gian, nhưng tăng trưởng
việc làm là nền tảng cho tiến trình phục hồi của nền kinh tế Mỹ vì khi đó người
lao động có được thu nhập, cho phép họ tăng chi tiêu./.
Hoàng Hà (Vietnam+)