Ngày 27/7, người phát ngôn lực lượng biên phòng Tajikistan, ông Khushnud
Rakhmatullayev cho biết Tajikistan đã đóng tất cả cửa khẩu biên giới với
Afghanistan để triển khai chiến dịch quân sự truy bắt cựu thủ lĩnh phiến quân
Tolib Aiyombekov.
Theo ông Rakhmatullayev, biên giới giữa tỉnh tự trị Gorno-Badakhshan, phía
Đông Tajikistan với tỉnh Badakhshtan của Afghanistan và toàn bộ vùng núi dọc
sông Pyandzh đã bị phong tỏa từ hôm 24/7.
Giới chức Tajikistan đã đóng cửa biên giới sau khi quân đội chính phủ bắt giữ
8 đối tượng người Afghanistan tham gia nhóm vũ trang của Aiyombekov, kẻ bị cáo
buộc tổ chức sát hại người đứng đầu cơ quan an ninh khu vực, Thiếu tướng Abdullo
Nazarov. Giới chức Tajikistan lo ngại các tay súng cấu kết với Taliban đang vượt
biên giới vào nước này để yểm trợ cho Aiyombekov. Tuy nhiên, xe tải chở hàng
tiếp vận của NATO vẫn được phép qua biên giới.
Sau vụ Tướng an ninh Abdullo Nazarov bị sát hại ngày 21/7, Tổng thống
Tajikistan Imomali Rakhmon đã chỉ thị mở chiến dịch đặc biệt nhằm vô hiệu hóa
các nhóm vũ trang hoạt động bất hợp pháp hậu thuẫn Aiyombekov ở khu vực
Gorno-Badakhshan. Ông Rakhmon yêu cầu các phiến quân giao nộp thủ lĩnh
Aiyombekov và ba tay súng khác, đồng thời ban lệnh ân xá cho bất cứ phiến quân
nào hạ vũ khí.
Tuy nhiên, đến ngày 25/7, chiến dịch quân sự này được tạm dừng nhằm tạo điều
kiện để giới chức địa phương thương lượng với các băng nhóm về việc trao cho
chính quyền 4 phần tử bị tình nghi tham gia vụ ám sát trên.
Trong khi đó, Bộ Nội vụ Tajikistan cho biết quyết định tạm ngừng chiến dịch
hoạt động quân sự tại Khorog, thủ phủ của tỉnh tự trị Gorno-Badakhshan đã được
gia hạn tới 12 giờ trưa (giờ địa phương) ngày 28/7 để nhà chức trách địa phương
tiếp tục thương lượng.
Phát biểu ngày 27/7 trong cuộc gặp đại sứ các nước Liên minh châu Âu (EU) tại
Tajikistan, Tổng thống nước này Imomali Rakhmon tuyên bố lực lượng an ninh
Tajikistan sẽ áp dụng mọi biện pháp để bắt những kẻ ám sát Tướng Nazarov và đưa
chúng ra trừng trị trước pháp luật./.
(TTXVN)