Vườn tiêu kinh doanh của hộ nông dân dân tộc. (Ảnh: Sỹ Huynh/TTXVN)
Từ tháng 4 trở lại đây, nhiều vườn tiêu ở vùng trọng điểm Chư Pưh (tỉnh Gia Lai)
đang chết dần, biểu hiện ban đầu là vàng lá, sau một thời gian ngắn lá tiếp tục
rụng chỉ còn trơ lại gốc.
Mặc dù người dân đã sử dụng các loại thuốc đặc trị phòng chống sâu bệnh và tăng
lượng phân bón nhằm phục hồi lại các vườn tiêu, song cũng không cứu vãn được
tình thế.
Theo thống kê chưa đầy đủ, cả huyện có đến hơn 500ha tiêu bị chết, nhiều
nhất là ở các vườn cây nằm dọc theo trục đường 14 từ trung tâm huyện cho đến Cầu
số 10 (giáp tỉnh Đắk Lắk).
Người dân ở đây cho rằng, cây tiêu chết hàng loạt là do đợt sương muối đậm đặc xảy
ra vào hồi đầu tháng 5 mới đây ở một số vùng trên địa bàn, gây nên tình trạng
thối rễ và rụng lá.
Tuy nhiên, các nhà chuyên môn lại có sự đánh giá theo một
cách khác và "sự cố" sương muối cũng chỉ là một trong những yếu tố tác động, còn
nguyên nhân chính vẫn là do khai thác năng suất quá mức đã dẫn đến tình trạng
giảm tuổi thọ của cây tiêu.
Thực tế cho thấy, phần lớn diện tích tiêu chết trên địa bàn đã quá hơn 10 năm
tuổi và bình quân mỗi năm các chủ vườn "bắt" cây tiêu cho khai thác năng suất
gấp 2-3 lần so với mức lý thuyết để đảm bảo tồn tại đến 20 năm.
Trong khi chờ kết luận và giải pháp của các nhà chuyên môn, nhiều người đã phá
bỏ vườn tiêu đã chết và cải tạo lại đất canh tác đưa vào gieo trồng các loại cây
ngắn ngày. Một số hộ vẫn đầu tư trồng lại cây tiêu trên chính mảnh vườn của họ.
Theo ông Lưu Trung Nghĩa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Chư Pưh, cây
tiêu trên địa bàn vẫn được xác định là cây chủ lực và được coi là vùng chuyên
canh trọng điểm của cả tỉnh với tổng diện tích khoảng 2.500ha và diện tích đưa
vào kinh doanh hàng năm đảm bảo ở mức tối thiểu là 2.000ha.
Hiện nay, huyện cũng
đang phối hợp với các đơn vị chức năng xác định rõ nguyên nhân để có giải pháp
phát triển cây tiêu trên địa bàn bền vững và hiệu quả./.
Văn Thông (TTXVN/Vietnam+)