Tổng Bí thư nhấn mạnh Đảng và Nhà nước và nhân dân Việt Nam không bao giờ
quên sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn của Liên Xô trước đây; khẳng định Việt Nam luôn
hết sức coi trọng việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp
tác toàn diện và đối tác chiến lược với Liên bang Nga, vì lợi ích của nhân dân
hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
Chiều 21/11, tại buổi tiếp Ngài Igor I. Suvalov, Phó Thủ tướng thứ nhất Liên bang
Nga, đồng Chủ tịch Ủy ban liên Chính phủ Việt-Nga về hợp tác kinh tế-thương mại
và khoa học-kỹ thuật đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn
Phú Trọng bày tỏ vui mừng trước những kết quả hợp tác toàn diện giữa hai nước
trong thời gian qua; đồng thời đề nghị Chính phủ hai nước nỗ lực hơn nữa để thúc
đẩy, nâng cao hiệu quả hợp tác, tương xứng với độ tin cậy cao về chính trị và
quan hệ đối tác chiến lược đã được xác lập.
Trước mắt, Chính phủ hai nước cần tập trung triển khai những dự án trọng
điểm, trong đó có dự án nhà máy điện hạt nhân đầu tiên ở Việt Nam, công trình có
ý nghĩa biểu tượng mới của quan hệ hợp tác và hữu nghị Việt-Nga.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng những kết quả này sẽ góp phần thiết
thực thúc đẩy quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, nhất là vào dịp hai nước kỷ
niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược.
Phó Thủ tướng thứ nhất Liên bang Nga Suvalov thông báo với Tổng Bí thư về
kết quả tốt đẹp của chuyến thăm và cuộc họp hai đồng Chủ tịch Ủy ban liên Chính
phủ Việt-Nga; nhấn mạnh rằng những hiệp định, thỏa thuận quan trọng được ký kết
dịp này sẽ tạo cơ sở để triển khai hàng loạt dự án hợp tác có ý nghĩa quan trọng
đối với cả hai nước trên nhiều lĩnh vực.
Ông khẳng định Chính phủ Liên bang Nga coi trọng phát
triển quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam và bày tỏ tin tưởng với những nỗ
lực của cả hai bên, hợp tác toàn diện giữa hai nước sẽ được thúc đẩy và phát
triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới./.
(TTXVN/Vietnam+)