Ngày 13/3, hàng chục nghìn người biểu tình thuộc phe
"áo đỏ" ủng hộ cựu
Thủ tướng Thaksin Shinawatra đã tập trung tại Đại lộ Rajdamnoen, gần Tòa nhà
Chính phủ, kêu gọi Chính phủ liên hiệp của Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva
giải tán Hạ viện vào ngày 15/3 nếu không họ "sẽ chiếm giữ" thủ đô Bangkok.
Ông Weng Tochirakarn, một thủ lĩnh phong trào "áo đỏ" do Mặt trận thống
nhất dân chủ chống độc tài (UDD) đứng đầu cho biết lực lượng này thực hiện kế
hoạch biểu tình quy mô lớn như dự tính trong ngày 14/3 để kêu gọi Chính phủ Thái
Lan giải tán Quốc hội.
Nếu Chính phủ từ chối thì những người biểu tình sẽ "chiếm giữ mọi góc phố
ở Bangkok sau ngày 15/3."
Trong khi đó, ông Jatuporn Prompan, một nhà lãnh đạo khác của UDD đồng
thời là nghị sỹ của đảng Puea Thai đối lập, nói rằng chiều 14/3, các thủ lĩnh
UDD có bài diễn thuyết tại khu vực cầu Phan Fah, thông báo thời hạn chót đối
với việc chính phủ phải tuyên bố giải tán Quốc hội hoặc từ chức.
Ông Jatuporn tin rằng cuộc biểu tình sẽ không kéo dài và chỉ cần 4-7 ngày
để đạt được yêu sách.
Trong diễn biến liên quan, Chủ tịch Hạ viện Chai Chidchob đã lên tiếng đề
nghị triệu tập cuộc họp khẩn cấp của Hạ viện vào ngày 16/3 để bàn cách khai
thông bế tắc chính trị hiện nay.
Phóng viên TTXVN có mặt tại điểm tụ họp chính của phe áo đỏ, cho biết sau
khi tới Bangkok, những người "áo đỏ" đã nhanh chóng dựng lều rạp, phòng tắm dã
chiến và chỗ vệ sinh tạm thời để sẵn sàng cho nỗ lực mà phe này mô tả là "hạ bệ"
Chính phủ của Thủ tướng Abhisit và giới chức hành chính cấp cao cũ.
Đại lộ Rajdamnoen, Quảng trường Sanam Luang và khu vực Royal Plaza gần Tòa
nhà Quốc hội đều chật kín các loại xe cộ.
Không khí chính trị ở Bangkok bắt đầu "nóng" hơn từ chiều 13/3. An ninh
được tăng cường nghiêm ngặt trên các đường phố ở thủ đô, trong khi cảnh sát
chống báo động cùng với lực lượng an ninh gồm 50.000 người đã được triển khai
bên ngoài các cơ quan chính phủ, các khu vực nhạy cảm và trên các tuyến phố để
đảm bảo an ninh.
Ngày 13/3 Phó Thủ tướng phụ trách về an ninh Suthep Thaugsuban tuyên bố
chính phủ sẽ áp dụng biện pháp mạnh để trấn áp biểu tình nếu những người tham
gia vi phạm pháp luật./.