Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra. (Nguồn: Reuters)
Cục điều tra đặc biệt (DSI) của Thái Lan đã gửi bản sao
lệnh bắt giữ cựu
Thủ tướng Thaksin Shinawatra tới các cơ quan hữu quan của 187 quốc gia nhằm dẫn
độ ông này về nước.
Cục trưởng DSI Tharit Pengdit ngày 1/6 cho biết các cơ quan chức năng Thái
Lan, trong đó có Bộ Ngoại giao, đang hợp tác nhằm xúc tiến việc dẫn độ ông
Thaksin về nước để chịu án phạt vì tham nhũng và lạm dụng quyền lực, song DSI
không đặt khung thời gian cho vấn đề này do còn phụ thuộc vào sự đáp ứng của các
nước đối với đề nghị của Chính phủ Thái Lan. Trong số những nước nhận được thông
báo bắt giữ ông Thaksin có cả Montenegro - quốc gia đã công nhận ông này là công
dân.
Cũng trong ngày 1/6, Thủ tướng Abhisit Vejjajiva khẳng định việc ông
Thaksin định thuê luật sư nước ngoài để kiện Chính phủ Thái Lan lên Tòa án tội
phạm quốc tế sau các vụ đụng độ ở Bangkok hồi giữa tháng 5 sẽ không đạt kết quả,
do các nước hiểu rõ tình hình ở Thái Lan và ủng hộ kế hoạch hòa giải tại xứ
“chùa Vàng.”
Trong khi đó, Phó Thủ tướng Thái Lan phụ trách các vấn đề an ninh Suthep
Thaugsuban cũng tỏ ý tin tưởng rằng chính phủ sẽ nhận được sự ủng hộ từ các đảng
liên minh. Ông Suthep khẳng định chính phủ có thể làm sáng tỏ mọi cáo buộc của
đảng đối lập Puea Thai (Vì nước Thái).
Trong hai ngày 31/5 và 1/6, Quốc hội Thái Lan đã tiến hành phiên thảo luận
về bất tín nhiệm Thủ tướng Abhisit cùng 5 thành viên khác trong nội các, theo
kiến nghị của phe đối lập liên quan đến những biện pháp mà chính phủ đã sử dụng
để giải tán cuộc biểu tình của phe "áo đỏ," cũng như về những cáo buộc cho rằng
đảng Dân chủ của thủ tướng đã nhận những khoản tiền ủng hộ tranh cử không hợp lệ
trong năm 2005./.
(TTXVN/Vietnam+)