Hà Nội  |  Người Việt ở nước ngoài  |  Bóng đá châu Âu

Thần tượng và kẻ cơ hội đưa vào đề thi môn Văn

09/07/2012 | 11:10:00
EMAIL PRINT CỠ CHỮ A A A
Quảng cáo
CÁC TIN LIÊN QUAN
Thi đại học 2013: Nhóm ngành kinh tế vẫn đông nhất
Dù đã giảm 10% so với năm 2012 nhưng hồ sơ dự thi vào khối ngành kinh tế vẫn chiếm tỷ lệ cao nhất trong số hồ sơ thi đại học năm 2013.

Kéo dài thời gian xét tuyển sinh bổ sung vào đại học
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo kéo dài thời gian xét tuyển bổ sung vào đại học, cao đẳng từ ngày 21/8-30/11 theo lịch tuyển sinh.

Kết thúc môn thi đầu tiên kỳ thi đại học đợt 2, nhiều thí sinh khối B ra khỏi phòng thi với tâm trạng phấn khởi vì đã làm rất tốt bài thi. Theo nhận định của thí sinh, các môn thi trong sáng nay đều bám sát chương trình Trung học phổ thông và vừa sức. Trong đó, câu hỏi nghị luận môn Văn bám sát vấn đề thời sự.

Đề nghị luận theo dòng thời sự

Theo ghi nhận của phóng viên, tại điểm thi trường Đại học Ngoại ngữ, thí sinh thi khối D bước ra khỏi phòng thi sau môn thi đầu tiên với tâm trạng khá hồ hởi.

Hoàng Anh (Lạng Sơn) vui vẻ cho biết, em đã phải xin tới ba tờ giấy thi để hoàn thành bài thi của mình. “Trong phòng thi của em, rất ít bạn ra sớm vì đề tuy không quá khó nhưng đòi hỏi kỹ năng phân tích và tổng hợp cao.”

Đánh giá về câu nghị luận xã hội "Ngưỡng mộ thần tượng là một nét đẹp văn hóa nhưng mê muội thần tượng là một thảm họa," Hoàng Anh cho rằng đây là một câu hỏi hay vì trong thời gian qua, ngành văn hóa nghệ thuật đang là vấn đề “hot” trong các thông tin thời sự…

Tuy nhiên, theo Hoàng Anh, để đạt điểm cao hẳn thì phải có sự hiểu biết xã hội khá rộng, những điều nằm ngoài sách giáo khoa, vốn từ phong phú cùng khả năng diễn đạt, trình bày mạch lạc bởi “các bạn sẽ rất dễ sa vào diễn đạt vòng vo, rườm rà, không thoát ý, nhất là với câu nghị luận xã hội.

Đánh giá về đề thi, nhiều sĩ tử khối C cho rằng, trong 3 câu đề thì câu hỏi nghị luận là câu xương nhất. Câu này đòi hỏi thí sinh phải suy luận và đòi hỏi vốn sống với nội dụng “Kẻ cơ hội thì nôn nóng tạo ra thành tích, người chân chính thì kiên nhẫn lập nên thành tựu.”    

Thí sinh Phạm Đức Thắng, một trong những học sinh ra sớm nhất tại điểm thi trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn cho hay, câu nghị luận tương đối hay.

“Câu hỏi này tuy không khó nhưng rất ít thí sinh có thể để đạt được 3 điểm tuyệt đối ở câu này vì đó là câu hỏi mở, mỗi học sinh sẽ có góc nhìn nhận vấn đề, cách suy luận cuộc sống và cách tiếp cận theo nhiều góc độ khác nhau,” Thắng nhận định.

Bên cạnh đó, Thắng cũng cho biết, câu 2 điểm và 5 điểm trong phần đề thi tương đối dễ sát trọng tâm. Tác phẩm “Ai đặt tên cho dòng sông” và “Rừng xà nu” là hai nội dung Thắng đã được thầy cô đưa ra giảng giải rất nhiều.

Môn Sinh dễ kiếm điểm

Cầm tấm đề thi trắc nghiệm trên tay, em Phạm Văn Hoàng, thi trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) hớn hở khoe với mẹ vì đã làm rất tốt bài thi sáng nay.

Theo Hoàng, đề Sinh thi theo hình thức trắc nghiệm, kiến thức chủ yếu tập trung vào lớp 12 và bám sát chương trình sách giáo khoa. Sĩ tử chỉ cần học khá có thể đạt được 7 điểm môn này.

“So với năm ngoái, đề năm nay có phần dễ thở và nhẹ nhàng hơn. Đa phần các câu hỏi đều nằm trong khung đề thi mà các thầy cô trong trường đã cho học sinh thi thử,” Hoàng nhận định.

Phân tích cấu trúc đề thi, Hoàng cho rằng, đề Sinh được chia làm ba phần gồm: sinh thái học, di truyền học và tiến hóa. Mỗi phần thi đều có các câu dễ kiếm điểm bởi câu hỏi không có tính đánh đố. Tuy nhiên, một số câu đòi hỏi khả năng tư duy lôgic, vận dụng kỹ năng tính toán vì nếu không hiểu sẽ rất dễ nhầm lẫn.

Cùng chung quan điểm đó, em Lương Gia Hiển, học sinh trường trung học phổ thông Yên Định (Thanh Hóa) cho rằng, môn Sinh tương đối dễ thở.

Vốn thi khối A là mục tiêu chính nên ở khối B này Hiển rất lo môn Sinh. Tuy nhiên, với kết quả làm bài sáng nay, Hiển tự tin đánh giá có thể được ít nhất 6 điểm.

“Trước kỳ thi này, em rất lo bởi sinh là môn khá khó học và kén thí sinh. Với đề năm nay, những thí sinh mới ôn thi được 3 tới 4 ngày đều có thể làm tương đối tốt. Lý thuyết đã chiếm tới 60% đề thi nên học trong sách giáo khoa là có thể làm được bài,” Hiển tâm sự.

Do đã được tập dượt trong kỳ thi Khối A, Hiển cũng đưa ra lời khuyên với những bạn thi khối B cần đọc bao quát đề thi từ đầu đến cuối, phần lý thuyết cần nhanh chóng hoàn thành và dành thời gian cho những câu bài tập đòi hỏi khả năng tính toán bởi thời gian thi rất ngắn.

“Với kết quả làm bài tốt sáng nay, em hi vọng hai môn cuối cũng diễn ra thuận lợi và trôi chảy như môn này,” Hiển tâm sự./.

Nhóm PV (Vietnam+)
ĐÁNH GIÁ
Đánh giá của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản
Họ và tên
(*)  
Thư điện tử
(*) 
Nội dung
(*)
   
Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR  
Hà Nội "dẹp loạn" taxi
Sở Giao thông Vận tải và Công an thành phố Hà Nội sẽ tăng cường quản lý, chấn chỉnh hiện tượng taxi "chặt chém" trên địa bàn Thủ đô.
Giảm chỉ tiêu tuyển sinh
Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tại các trường công lập của Hà Nội năm học 2013-2014 sẽ giảm 1400 học sinh so với năm học 2012-2013.
Cõng "chữ" lên Tủa Chùa
Sự học để đeo bám cái chữ với học sinh các dân tộc ở xã xa xôi Sín Chải, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên vẫn còn muôn vàn khó khăn.
Chung xoa dịu nỗi đau
Thông tấn xã Việt Nam và Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin VN vừa ký kết đẩy mạnh thêm hợp tác để cùng góp xoa dịu nỗi đau da cam.
Xử lý taxi "chặt chém"
Lực lượng chức năng đã có rất nhiều cuộc thanh kiểm tra nhưng dường như vẫn chưa thể "thanh lọc" hết các hãng taxi vi phạm.
"Tiếp lửa" cho Trường Sa
Đoàn đại biểu của Thành phố Hồ Chí Minh đã "tiếp lửa" cho chiến sỹ tại 10 đảo, điểm đảo thuộc quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1.
Vẫn còn nằm trên giấy
Bảy năm qua, dự án khu tái định cư và khu biệt thự nhà vườn ở ấp Cầu Xây, xã Long Trạch, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An vẫn "treo."
Xóa nạn buôn người
Theo đánh giá của UNDOC, VN là một trong những nước đạt tỷ lệ truy tố và kết án các đối tượng phạm tội buôn người cao nhất trên thế giới.

EMAIL PRINT CỠ CHỮ A A A
Đối tác: