Hà Nội  |  Người Việt ở nước ngoài  |  Bóng đá châu Âu

Tháng khuyến mại Hà Nội sẽ tổ chức ở 1.000 điểm

EMAIL PRINT CỠ CHỮ A A A
Quảng cáo
Sau khi Tháng khuyến mại 2009 được đánh giá cao về hiệu ứng xã hội và hiệu quả kinh tế, Hà Nội tiếp tục tổ chức Tháng khuyến mại 2010 với sự thay đổi cả về chiều sâu và bề rộng nhằm tạo một “sân chơi” thường xuyên cho doanh nghiệp, kích cầu tiêu dùng, phát triển sản xuất kinh doanh và thu hút khách du lịch đến tham quan, mua sắm.

Ngày 22/7, tại cuộc gặp gỡ giữa lãnh đạo thành phố Hà Nội và các doanh nghiệp tham gia Tháng khuyến mại 2010, các doanh nghiệp đánh giá cao về “sân chơi” này và đưa ra các ý kiến đóng góp để Tháng Khuyến mại thực sự có chất lượng.

Những thay đổi cơ bản của Tháng khuyến mại 2010

Ông Phạm Đức Tiến, Phó ban chỉ đạo Tháng khuyến mại 2010 cho biết Tháng khuyến mại năm nay có nhiều nét mới nhằm làm phong phú thêm sự kiện đặc biệt này như sự tham gia của 1.000 điểm khuyến mại của từ 350-500 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Năm nay, thay vì một ngày Vàng như năm trước, Tháng khuyến mại 2010 có tới hai ngày vàng tổ chức vào ngày 13-14/11. Đặc biệt, Hội chợ Vàng khuyến mại là cơ hội để các doanh nghiệp (không phải là các trung tâm thương mại) bán hàng và tiếp cận trực tiếp với người tiêu dùng. Hội chợ sẽ ưu tiên bày bán các mặt hàng Việt Nam.

Tháng khuyến mại 2010 không chỉ thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp thương mại mà có sự góp mặt của các nhà sản xuất.

Để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong Tháng khuyến mại, Ban tổ chức sẽ kiểm soát chặt chẽ danh mục mặt hàng tham gia và chất lượng khuyến mại của các doanh nghiệp, nhất là tại các điểm Vàng. Lực lượng quản lý thị trường Hà Nội cũng tăng cường kiểm tra chất lượng, số lượng hàng hóa, niêm yết giá bán, nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa.

Cần chính sách khuyến mại

Ông Trương Minh Thanh, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Thương mại Hà Nội băn khoăn bộ sản phẩm thực hiện khuyến mại trong Tháng khuyến mại được trải rộng với nhiều ngành hàng, mặt hàng khác nhau.

Tuy nhiên với những mặt hàng nhập khẩu như điện tử, điện lạnh có thể giảm giá sâu từ 30-50% nhưng đối với hàng tiêu dùng đặc biệt là tiêu dùng trong nước không thể giảm giá mạnh vì lợi nhuận rất thấp. Các doanh nghiệp kinh doanh hàng tiêu dùng rất khó xử lý vấn đề này và tất yếu doanh số bán ra không cao.

Mặt khác, trái với sự nhiệt tình của các doanh nghiệp thương mại, các doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng thường không mặn mà với Tháng khuyến mại.

Do vậy, doanh nghiệp thương mại rất khó đàm phán để giảm giá sâu mặt hàng tiêu dùng và càng không có cơ hội thực hiện tốt các chương trình khuyến mại.

Ông Trương Minh Thanh cũng đề nghị thành phố có chính sách chung để Tháng khuyến mại 2010 đạt hiệu quả và kích thích tiêu thụ hàng tiêu dùng được tốt.

Theo đó, một số ý kiến cũng cho rằng, nhiều doanh nghiệp sản xuất tại Hà Nội có hệ thống phân phối riêng nên sẽ có sự cạnh tranh về giá đối với cùng sản phẩm đó. Nếu cùng thực hiện khuyến mại, doanh nghiệp thương mại sẽ luôn bị “lép vế.”

Đẩy mạnh quảng bá Tháng khuyến mại

Cả Ban tổ chức và các doanh nghiệp đều thừa nhận, sở dĩ Tháng khuyến mại 2009 tạo được dấu ấn mạnh mẽ do công tác tuyên truyền, quảng bá thực hiện tốt. Vì vậy, các doanh nghiệp đều đề xuất thành phố đẩy mạnh quảng bá Tháng khuyến mại 2010 với các hình thức phong phú để mọi người dân đều tiếp nhận được thông tin.

Bà Vương Bích Thu, Giám đốc quảng cáo và phát triển thương hiệu Trung tâm thương mại Melinh Plaza cho biết Tháng khuyến mại là một sân chơi có ích cho doanh nghiệp vì vậy chúng tôi cam kết tổ chức chương trình một cách sâu rộng, thiết thực, đảm bảo người tiêu dùng được hưởng nhiều quyền lợi từ các chương trình khuyến mại.

Tuy nhiên, để Tháng khuyến mại năm nay đạt hiệu quả, thành phố cần đẩy mạnh tuyên tuyền trên các phương tiện truyền thông, tuyên truyền trực quan với nhiều hình thức khác nhau đến người tiêu dùng.

Cùng quan điểm này, bà Dương Ngọc Tuyết, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bánh mứt kẹo Hà Nội cũng đề xuất sự kiện Tháng khuyến mại giúp người tiêu dùng có sự phấn khởi, chờ đợi để mua được những mặt hàng có giá trị sử dụng cao, giá rẻ. Vì vậy, thành phố cần quảng bá rộng rãi để mọi người thấy được những nét khác biệt, độc đáo trong Tháng khuyến mại năm nay.

Tháng khuyến mại Hà Nội 2010 sẽ được khai mạc vào tối ngày 30/10, tại bờ hồ Hoàn Kiếm. Không chỉ các doanh nghiệp, người dân Thủ đô cũng đang kỳ vọng được tận hưởng một không khí mua sắm sôi động với nhiều lợi ích đem lại từ sự kiện này./.

Đinh Thị Thuận (TTXVN/Vietnam+)
ĐÁNH GIÁ
Đánh giá của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản
Họ và tên
(*)  
Thư điện tử
(*) 
Nội dung
(*)
   
Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR  
Lý Sơn trúng hải sâm
Hàng chục tàu cá của ngư dân huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) hối hả cập bến đảo, mang về hàng chục tấn hải sâm, thu hàng chục tỷ đồng.
Giảm giá cho học sinh
Từ ngày 17/5 đến 31/12, Tổng Công ty Đường sắt VN sẽ giảm 10% giá vé trên tất cả các đoàn tàu khách cho học sinh đi thi và nhập học.
Xe máy bán lỗ vẫn ế
Theo khảo sát ở TP.HCM, hiện nhiều xe máy đang bán thấp hơn giá đề xuất của các hãng từ vài trăm nghìn đồng đến gần 1 triệu đồng/xe.
Thắng đậm mùa ruốc
Vụ khai thác ruốc năm nay, ngư dân ở vùng ven biển huyện Trà Cú và huyện Cầu Ngang thắng đậm nhờ trúng mùa lại bán được giá cao.
Cua đồng hút khách
Do thời tiết nắng nóng nên lượng cua đồng được thương lái thu mua càng nhiều, giá mua cũng tăng khoảng 10.000-20.000 đồng/kg.
Hoa quả đắt hàng
Những ngày qua, thời tiết nắng nóng khiến hoa quả giải nhiệt mùa Hè như dưa hấu, dừa tươi trở nên đắt hàng dù giá cả đã tăng đáng kể.
Bác tin đồn về Heineken
Công ty Nhà máy Bia Việt Nam bác bỏ thông tin các sản phẩm bia Heineken, Tiger, Larue chứa nguyên liệu độc hại nhập khẩu từ Trung Quốc.
Lại "đua" theo giá xăng
Các doanh nghiệp kinh doanh hàng ở siêu thị dự định tăng giá từ 5%-10%; giá dịch vụ taxi, vận chuyển hành khách cũng tăng khoảng 5%.

EMAIL PRINT CỠ CHỮ A A A
Đối tác: