Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Boston, một trong những thành phố cổ nhất ở Mỹ, đã được xếp đầu bảng trong số
331 thành phố có tên trong Danh sách các Thành phố Đổi mới toàn cầu năm 2011, được hãng phân tích "2thinknow" của Australia công bố ngày 18/10.
Theo hãng này, sở dĩ Boston giành được vị trí đổi mới hàng đầu là nhờ
những ưu thế như có trường Đại học Harvard nổi tiếng thế giới, Viện MIT (Viện
Công nghệ Massachuset), các công ty mới thành lập vững mạnh và mạng lưới các đề
tài nghiên cứu sáng tạo.
Trong số 10 thành phố đổi mới hàng đầu thế giới, sau Boston, còn có Khu
Vịnh San Francisco (Mỹ), Paris (Pháp, New York (Mỹ), Vienna (Áo), Amsterdam (Hà
Lan), Munich (Đức), Lyon (Pháp), Copenhagen (Đan Mạch), Toronto (Canada).
Tại châu Á, Hong Kong (Trung Quốc) được xếp thứ 15, trước hai thành phố
Melbourne và Sydney của Australia, lần lượt ở vị trí 17 và 20.
Tuy nhiên, trong bảng xếp hạng năm nay, thủ đô Tokyo của Nhật Bản bị xuống
hạng thứ 22 so với năm ngoái, trước Thượng Hải (Trung Quốc) ở vị trí 24.
Trong
khi đó, các thành phố của châu Âu tiếp tục ở những vị trí cao trong bảng xếp
hạng, với Munich tăng 8 bậc và London (Anh) vươn lên ba bậc từ vị trí 14 trong
bảng xếp hạng năm ngoái.
Thành quả kinh tế của Trung Quốc cũng được phản ánh qua việc nước này có
nhiều thành phố được xếp hạng hơn các nước khác và một số thành phố như Vũ Hán
và Thành Đô lần đầu tiên lọt vào bảng xếp hạng này./.
(TTXVN/Vietnam+)